1 ngày ở tuyến đầu chống dịch trên biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trời nắng như đổ lửa, những khó khăn thiếu thốn, nhưng với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới luôn đặt lên hàng đầu.

Vượt khó trong khó

12h trưa, chúng tôi hứng trọn cái nắng gay gắt giữa cánh đồng rộng lớn tại chốt phòng chống dịch số 15, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang). Cùng với cán bộ, chiến sĩ tổ liên ngành trong buổi tuần tra, kiểm soát dọc theo tuyến biên giới mới thấy được sự vất vả của cán bộ chiến sĩ nơi đây đang trải qua.

Những bước chân nhanh thoăn thoắt, ánh mắt tinh tường dõi theo mọi động tĩnh, dù áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Xác định việc kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới là một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình hình người dân xuất nhập cảnh trái phép, nên ca trực ở đây là 24/24h.

Do phải rải đều các chốt trên tuyến biên giới nên đa phần các chốt chống dịch đều là khung tiền chế dựng tạm. Chốt lớn thì vừa đủ để anh em sinh hoạt còn chốt nhỏ thì anh em phải chia sẻ với nhau từng khoảng trống để nghỉ ngơi sau ca trực.

1 số anh em chưa quen với điều kiện thời tiết vùng biên giới, có khi cũng đổ bệnh nhưng ai nấy đều giữ vững tinh thần chống dịch như chống giặc. “Chúng tôi động viên, chia sẻ, giúp nhau vượt khó trong điều kiện ai cũng khó như nhau. Bản thân làm nhiệm vụ và cũng phải tự bảo vệ sức khỏe của mình thì mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Văn Triều Tiên, cán bộ dân quân huyện Giồng Riềng được tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch trên tuyến biên giới tâm sự.

Đồng chí Lưu Văn Việt - cán bộ dân quân huyện Giồng Riềng - tăng cường thực hiện nhiệm vụ chia sẻ: Có những lúc 1, 2 giờ sáng, tất cả lực lượng chốt phải trắng đêm để truy đuổi những đoàn người vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Các đối tượng chống trả quyết liệt đôi khi cũng rất nguy hiểm cho người làm nhiệm vụ”.

Chốt vừa là đồn, vừa là nhà

Nằm giữa cánh đồng rộng lớn giáp ranh Vương quốc Campuchia, cách đường biên giới chỉ vài trăm mét là chốt phòng chống dịch số 5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. 1 căn nhà lá nhỏ do cán bộ chiến sĩ tự tay dựng nên từ những cây lá xung quanh lại là nơi trú nắng và sinh hoạt lý tưởng cho mọi người. Vì điều kiện còn khó khăn nên anh em còn tận dụng các khoảng đất trống trồng rau, nuôi gà, vịt... để cải thiện bữa ăn.

Thiếu tá Trần Thanh Phong - Phó Tham mưu Trưởng ban CHQS huyện Giồng Riềng - cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tăng cường đã duy trì quân số bám chốt, bám địa bàn để siết chặt “tuyến lửa” biên cương. Mặc dù có xa gia đình, phải thích nghi với nhiệm vụ mới nhưng với người lính thì chốt là đồn cũng là nhà, anh em luôn vững vàng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Thiếu tá Đỗ Thanh Tùng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - cho biết: “Từ khi có cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân lên tăng cường cho các chốt biên phòng chống dịch, tình hình địa bàn đã tương đối ổn định hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp rất tốt với lực lượng tại chỗ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong quá trình sinh hoạt. Anh em luôn chia sẻ mọi khó khăn cùng nhau như 1 gia đình”.

Từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng dân quân đã và đang duy trì 100% quân số tăng cường tại các chốt chống dịch. Hiện nay trên tuyến biên giới của tỉnh vẫn đang duy trì gần 70 chốt chống dịch liên ngành do lực lượng biên phòng chủ trì phối hợp với lực lượng dân quân, cảnh sát cơ động và 6 chốt dân quân thường trực của ban CHQS thành phố Hà Tiên làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho những người ở tuyến đầu chống dịch.

Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch: “Mẹ đi đánh con COVID, hết dịch mẹ sẽ về”

Vũ Thị Sao Chi |

Đó là lời của bác sĩ Nguyễn Huyền Nhung - khoa Nội Bệnh viện Đại học Kỹ thuật - Y tế Hải Dương với 2 con trước khi lên đường tham gia tuyến đầu chống dịch. Có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 2 mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của những người thầy thuốc nơi đây.

Bảo vệ trước hết lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thùy Linh - Lệ Hà |

Bộ Y tế đã cho phép Công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Dự kiến lô vaccine này sẽ về Việt Nam trong những ngày cuối tháng 2.2021.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho những người ở tuyến đầu chống dịch.

Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch: “Mẹ đi đánh con COVID, hết dịch mẹ sẽ về”

Vũ Thị Sao Chi |

Đó là lời của bác sĩ Nguyễn Huyền Nhung - khoa Nội Bệnh viện Đại học Kỹ thuật - Y tế Hải Dương với 2 con trước khi lên đường tham gia tuyến đầu chống dịch. Có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 2 mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của những người thầy thuốc nơi đây.

Bảo vệ trước hết lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thùy Linh - Lệ Hà |

Bộ Y tế đã cho phép Công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Dự kiến lô vaccine này sẽ về Việt Nam trong những ngày cuối tháng 2.2021.