08 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 08 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SARS-CoV-2.

Tối 29.12, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận, kết quả xét nghiệm lần thứ 1 của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho thấy, 8 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SASR-CoV-2. Hiện bệnh nhân 1452 đang được theo dõi, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, nơi đang chăm sóc, theo dõi bệnh nhân 1452. Ảnh: Lục Tùng
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, nơi đang chăm sóc, theo dõi bệnh nhân 1452. Ảnh: Lục Tùng

Trước đó, qua truy vết, xác minh, ngành chức năng xác nhận bệnh nhân 1452, 31 tuổi, quê ở xã Vĩnh Thới ( huyện Lai Vung) có 08 trường hợp F1 và 118 trường hợp F2, trong đó các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh.

Với kết quả xét nghiệm này, 08 trường hợp F1 sẽ tiếp tục theo dõi, cách ly 14 ngày theo quy định tại Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự; các trường hợp F2 sẽ được theo dõi tại nhà.

Khu cách ly Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự, nơi sẽ cách ly 8 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SASR-CoV-2. Ảnh: LT
Khu cách ly Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự, nơi sẽ cách ly 8 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: LT

Được biết, bệnh nhân 1452 là 01 trong 06 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào Việt Nam ngày 24.12.2020.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp đã xác định được 126 người là F1 và F2 của bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

Đến 14 giờ ngày 29.12 đã xác định được 08 trường hợp F1, 118 trường hợp là F2 của bệnh nhân 1452. Trong đó có cả các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh.

Đồng Tháp họp khẩn, ngưng các hoạt động lễ hội tại huyện Lai Vung

Đạt Phan |

Tỉnh Đồng Tháp họp khẩn khi có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 của người đi cùng với bệnh nhân 1440, đồng thời quyết định tạm ngưng các hoạt động lễ hội tại huyện Lai Vung.

Kết quả xét nghiệm nữ hành khách ở Đồng Tháp về cùng bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 1 của nữ hành khách đi cùng xe với bệnh nhân 1440 tại Viện Pasteur TPHCM dương tính với SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Tháp đã xác định được 126 người là F1 và F2 của bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

Đến 14 giờ ngày 29.12 đã xác định được 08 trường hợp F1, 118 trường hợp là F2 của bệnh nhân 1452. Trong đó có cả các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh.

Đồng Tháp họp khẩn, ngưng các hoạt động lễ hội tại huyện Lai Vung

Đạt Phan |

Tỉnh Đồng Tháp họp khẩn khi có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 của người đi cùng với bệnh nhân 1440, đồng thời quyết định tạm ngưng các hoạt động lễ hội tại huyện Lai Vung.

Kết quả xét nghiệm nữ hành khách ở Đồng Tháp về cùng bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 1 của nữ hành khách đi cùng xe với bệnh nhân 1440 tại Viện Pasteur TPHCM dương tính với SARS-CoV-2.