Quân đội Mỹ bắt đầu phát triển xe điện

Anh Vũ |

Quân đội Mỹ sẽ sử dụng xe điện, xe tự hành cho mục đích phân tích và tìm kiếm.

Quân đội Mỹ cũng đã bước chân vào lĩnh vực xe điện khi chọn nhà sản xuất cho những chiếc xe điện từ hạng nhẹ tới hạng nặng của mình. Nhà sản xuất được Quân đội Mỹ lựa chọn tên là GM Defense, công ty con của General Motors.

Theo Army Technology, GM Defense có kế hoạch sử dụng khoản đầu tư 35 tỉ USD của General Motors để phát triển công nghệ xe điện và xe tự hành cho chính phủ Mỹ.

Công ty được yêu cầu cung cấp một loại pin xe điện nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong các môi trường hoạt động và đồn trú.

GM Defense sẽ tận dụng GMC Hummer EV của mình với Nền tảng Ultium của GM để nỗ lực phát triển và hoàn thành yêu cầu từ Quân đội.

Là một siêu xe chạy hoàn toàn bằng điện, GMC Hummer EV Pickup được trang bị một gói pin Ultium 24 mô-đun, xếp chồng lên nhau và không tạo ra khí thải.

Siêu xe điện này còn được trang bị công suất 1.000 mã lực và mô-men xoắn 15.640Nm. Với khả năng sạc nhanh DC 350kW/800 volt, xe có thể đi hơn 160 km trong 12 phút sạc. Phạm vi lái xe kết hợp là 530 km cho phiên bản đầu tiên.

Chiếc xe sẽ được thay đổi như nào để phù hợp cho mục đích quân sự là điều đáng được mong chờ. Ảnh chụp màn hình
Chiếc xe sẽ được thay đổi như nào để phù hợp cho mục đích quân sự là điều đáng được mong chờ. Ảnh chụp màn hình

Chủ tịch của GM Defense, Steve duMont cho biết: “Điều này thể hiện khả năng của GM Defense trong việc tận dụng công nghệ pin điện tốt nhất trên thị trường thương mại".

“Với khả năng tiếp cận các công nghệ tiên tiến của GM, GM Defense có thể cung cấp các công nghệ thương mại đã được kiểm chứng rằng có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể về quốc phòng và nhu cầu của khách hàng”, ông cho biết thêm.

Vào tháng 10 năm 2020, GM Defense đã chuyển giao Phương tiện Bộ binh đầu tiên cho Quân đội Mỹ như một phần của hợp đồng trị giá 214,3 triệu USD để mua 649 phương tiện.

“Tận dụng công nghệ tiên tiến của GM, cuộc trình diễn này sẽ chứng minh cho Quân đội Mỹ những gì một siêu xe tải chạy hoàn toàn bằng điện có thể làm và khả năng tận dụng các công nghệ cơ bản cho các yêu cầu về quốc phòng trong tương lai, dù là lắp đặt hay trong môi trường chiến thuật”, giám đốc duMont kết luận.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

5 chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất được ưa dùng nhất

Anh Vũ |

Máy bay chiến đấu là thành phần quan trọng trong lực lượng quân sự của bất cứ quốc gia nào. Dưới đây là danh sách 5 chiếc máy bay chiến đấu được ưa dùng nhất do Mỹ sản xuất, được tổng hợp với Auto Journalism.

Mỹ và Nga đồng ý hoán đổi chỗ ngồi trên các chuyến bay vũ trụ

Anh Vũ |

Mỹ có thể đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vì xung đột ở Ukraina, nhưng trên phương diện không gian, hai nước đang tìm cách tiếp tục hợp tác với nhau.

Tên lửa đẩy lại phát nổ, tham vọng của Elon Musk liệu có thành công?

Anh Vũ |

Một tên lửa đẩy của SpaceX đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm. Liệu tham vọng phóng tàu Starship trong năm nay của Elon Musk có thành sự thật?

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

5 chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất được ưa dùng nhất

Anh Vũ |

Máy bay chiến đấu là thành phần quan trọng trong lực lượng quân sự của bất cứ quốc gia nào. Dưới đây là danh sách 5 chiếc máy bay chiến đấu được ưa dùng nhất do Mỹ sản xuất, được tổng hợp với Auto Journalism.

Mỹ và Nga đồng ý hoán đổi chỗ ngồi trên các chuyến bay vũ trụ

Anh Vũ |

Mỹ có thể đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vì xung đột ở Ukraina, nhưng trên phương diện không gian, hai nước đang tìm cách tiếp tục hợp tác với nhau.

Tên lửa đẩy lại phát nổ, tham vọng của Elon Musk liệu có thành công?

Anh Vũ |

Một tên lửa đẩy của SpaceX đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm. Liệu tham vọng phóng tàu Starship trong năm nay của Elon Musk có thành sự thật?