Vào ngày 9.9, các kỹ sư của NASA đã thay thế phần vỏ bị rò rỉ trên tên lửa SLS, lỗi đã buộc họ phải hoãn nỗ lực phóng Artemis 1 lần gần nhất.
Vào ngày 3.9, một khớp nối trên một trong các đường dẫn nhiên liệu của SLS bắt đầu rò rỉ hydro khiến vụ phóng thử này bị hủy bỏ.
Đội mặt đất tại Trung tâm Không gian Kennedy đã cố gắng khắc phục sự cố ba lần, tuy nhiên nó vẫn tiếp diễn và buộc NASA phải ngừng nỗ lực phóng thử trước đó.
Hôm 9.9, các kỹ sư đã khắc phục lỗ hổng trên đường dẫn nhiên liệu, nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ trong lần phóng thử ngày 29.8.
Theo đó, NASA có kế hoạch tiến hành một cuộc kiểm tra khu vực nhiên liệu để xác minh rằng chúng đang hoạt động tốt như dự kiến.
Quá trình này sẽ chứng kiến các kỹ sư cố gắng nạp 2.786.061 lít hydro lỏng và oxy vào tên lửa SLS, mức nhiên liệu mà tên lửa này cần trong một chuyến bay thông thường. NASA hy vọng họ sẽ hoàn thành thành công thử nghiệm đó sớm nhất vào ngày 17.9.
Vào ngày 8.9, NASA đã thông báo rằng họ đang nhắm tới ngày 23.9 để thử nghiệm phóng Artemis 1 vào không gian một lần nữa.
Nếu vụ phóng đó tiếp tục gặp sự cố, ngày 27.9 sẽ là phương án dự phòng của NASA trong khoảng thời gian này. Liệu SLS có thể được phóng thành công vào ngày đó hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc thử nghiệm tiếp nhiên liệu vào tuần tới và quyết định của lực lượng không gian Mỹ.
Các quy định về phóng tàu vũ trụ của Mỹ yêu cầu NASA phải kiểm tra nhiên liệu của hệ thống 20 ngày một lần, và điều này chỉ có thể được thực hiện trong Tòa nhà lắp ráp phương tiện của Trung tâm Vũ trụ Kennedy.
Vì vậy, mỗi lần phóng không thành công SLS, NASA có thể phải chờ rất lâu trước khi tổ chức được lần phóng tiếp theo.