Trong bài phát biểu vào tuần trước, Kathleen Hicks, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đã công bố kế hoạch bắt đầu trang bị hàng nghìn robot chiến đấu trong vòng 2 năm tới, theo Sicence Times.
Kế hoạch này là một phần của sáng kiến Replicator của Mỹ, với mục tiêu là hợp tác cùng các công ty công nghệ và quốc phòng để sản xuất các hệ thống robot giá rẻ cho tất cả các quân chủng.
Tuy nhiên, việc robot tham chiến có thể thay đổi cách các cuộc xung đột diễn ra trong tương lai khi sự phát triển của hệ thống robot quân sự đã có sự vượt bậc trong thập kỷ qua. Hiện nay, sự thay đổi tập trung vào việc sử dụng các hệ thống như vậy trong thực tế chiến đấu.
Ông Hicks đã giải thích trong bài phát biểu của mình về tầm quan trọng của việc thay đổi cách các cuộc xung đội diễn ra. Sáng kiến Replicator sẽ cung cấp các hệ thống tự hành có thể triển khai chiến thuật tự động, có quy mô lớn và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo ông, đây là kế hoạch mà Mỹ theo đuổi trong vòng 18 đến 24 tháng tới.
Thuật ngữ "tự hành" đề cập đến khả năng robot thực hiện nhiệm vụ phức tạp cho quân đội mà không cần sự can thiệp của con người. Mối quan ngại lớn liên quan đến các hệ thống tự trị nằm ở việc chúng có tuân thủ luật pháp liên quan đến xung đột vũ trang hay không.
Việc Mỹ lên kế hoạch triển khai số lượng lớn hệ thống tự trị có thể mở ra một cuộc cách mạng trong cách thực hiện chiến tranh. Tuy nhiên, các quốc gia khác cũng có thể theo sau và thành lập các đội quân robot của riêng mình.