Mỹ cân nhắc hỗ trợ Ukraina hệ thống vũ khí tầm xa mới

Anh Vũ |

Lầu Năm Góc đang xem xét đề xuất hỗ trợ Ukraina hệ thống vũ khí tấn công tầm xa mới.

Reuters đưa tin, Lầu Năm Góc đang xem xét đề xuất của Boeing về việc cung cấp cho Ukraina những loại vũ khí tầm xa mới, tăng khả năng tấn công vào phía sau các phòng tuyến của Nga.

Thông tin này được đưa ra khi phương Tây đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu mua thêm vũ khí từ các nước Đông Âu.

Kho vũ khí quân sự của Mỹ và đồng minh đang bị thu hẹp, và Ukraina phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng về vũ khí tinh vi hơn khi cuộc xung đột kéo dài.

Hệ thống được đề xuất bởi Boeing, được gọi là Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), là một trong những kế hoạch sản xuất vũ khí mới cho Ukraina và các đồng minh Đông Âu của Mỹ.

Hệ thống GLSDB có thể được chuyển giao sớm nhất là vào mùa xuân năm 2023, theo một tài liệu được Reuters ghi nhận.

Được biết, hệ thống này kết hợp Bom đường kính nhỏ GBU-39 (SDB) với động cơ tên lửa M26, cả hai đều phổ biến trong kho vũ khí của Mỹ hiện tại.

Doug Bush, người phụ trách chính việc mua vũ khí của Quân đội Mỹ nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc vào tuần trước rằng, quân đội nước này cũng đang xem xét đẩy nhanh việc sản xuất đạn pháo 155 mm, loại đạn hiện chỉ được sản xuất tại các cơ sở của chính phủ, bằng cách cho phép các nhà thầu quốc phòng chế tạo chúng.

 
Hệ thống tên lửa đa năng tối tân Himars do Mỹ gửi tới Ukraina. Ảnh: AFP

Ông cũng nói thêm rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy nhu cầu về vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất, trong khi các đồng minh của Mỹ ở Đông Âu đang "đặt hàng rất nhiều”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Tim Gorman từ chối bình luận về việc cung cấp bất kỳ "khả năng cụ thể" nào cho Ukraina, nhưng cho biết Mỹ và các đồng minh "xác định và xem xét các hệ thống phù hợp nhất có thể” để giúp đỡ Kiev.

Mặc dù Mỹ đã từ chối yêu cầu cung cấp tên lửa ATACMS có tầm bắn 297 km, nhưng tầm bắn 150 km của GLSDB sẽ cho phép Ukraina tấn công các mục tiêu quân sự ở xa hơn và giúp nước này tiếp tục đẩy mạnh các cuộc phản công bằng cách phá vỡ các khu vực hậu phương của Nga.

Hệ thống GLSDB do SAAB và Boeing cùng thực hiện và đã được phát triển từ năm 2019, trước khi “chiến dịch đặc biệt" của Nga được tiến hành. Theo một đề xuất của Boeing cho Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ (EUCOM), các thành phần chính của hệ thống GLSDB sẽ do Mỹ hỗ trợ.

Động cơ tên lửa M26 tương đối phong phú và bom GBU-39 có giá khoảng 40.000 USD mỗi đơn vị, khiến một hệ thống GLSDB hoàn chỉnh không đắt và các thành phần chính của nó luôn sẵn có để thay thế.

Theo trang web của SAAB, GLSDB được định hướng bằng GPS, có thể đánh bại một số thiết bị gây nhiễu điện tử, có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết và có thể được sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép. GBU-39 có các cánh nhỏ, gấp lại cho phép nó lướt đi hơn 100 km nếu được thả từ máy bay và nhắm mục tiêu có đường kính nhỏ hơn 1 m.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mất điện, thiếu sưởi khi nhiệt độ đóng băng ở thủ đô của Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ đô Kiev của Ukraina được dự báo có tuyết rơi dày, nhiệt độ dưới mức đóng băng, trong khi hàng triệu người vẫn trong tình cảnh thiếu sưởi và mất điện.

EU cho rằng Mỹ đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Mỹ đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraina, theo các quan chức cấp cao Liên minh Châu Âu.

Công nghiệp vũ khí bùng nổ khi Đông Âu bán vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Ngành công nghiệp vũ khí của Đông Âu đang sản xuất súng, đạn pháo và khí tài quân sự với tốc độ chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh, khi các nước trong khu vực dẫn đầu nỗ lực hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột với Nga.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Mất điện, thiếu sưởi khi nhiệt độ đóng băng ở thủ đô của Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ đô Kiev của Ukraina được dự báo có tuyết rơi dày, nhiệt độ dưới mức đóng băng, trong khi hàng triệu người vẫn trong tình cảnh thiếu sưởi và mất điện.

EU cho rằng Mỹ đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Mỹ đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraina, theo các quan chức cấp cao Liên minh Châu Âu.

Công nghiệp vũ khí bùng nổ khi Đông Âu bán vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Ngành công nghiệp vũ khí của Đông Âu đang sản xuất súng, đạn pháo và khí tài quân sự với tốc độ chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh, khi các nước trong khu vực dẫn đầu nỗ lực hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột với Nga.