Israel nâng cấp khả năng tấn công với tên lửa mới

Thảo Phương |

Tên lửa Air LORA của Israel có thể khiến các đối thủ phải suy nghĩ lại về khả năng phòng thủ của mình và tạo ra một thế cân bằng mới trong khu vực biển.

Air LORA là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ máy bay. Theo Business Insider, vũ khí này được phát triển dựa trên LORA, một hệ thống pháo tầm xa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển.

Air LORA sở hữu tốc độ siêu âm cao, hệ thống dẫn đường "bắn và quên" (fire-and-forget) và khả năng chống nhiễu, giúp nó có thể tấn công các mục tiêu được bảo vệ vững chắc một cách hiệu quả.

Sự xuất hiện của Air LORA là dấu hiệu cho thấy Israel đang nâng cấp mạnh mẽ khả năng chiến tranh trên biển. Vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công các tàu chiến, căn cứ hải quân hoặc các mục tiêu chiến lược khác.

Israel công bố Air LORA chỉ vài tháng sau khi nước này được cho là đã sử dụng một loại tên lửa tương tự để tấn công hệ thống phòng không của Iran. Theo Insider, Israel đang ngày càng tin tưởng vào năng lực tấn công từ xa của mình, và sẵn sàng sử dụng chúng để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tên lửa LORA được phóng từ mặt đất. Ảnh: IAI
Tên lửa LORA được phóng từ mặt đất. Ảnh: IAI

Tập đoàn Hàng không vũ trụ Israel (IAI) khẳng định Air LORA có thể dễ dàng tích hợp với nhiều loại máy bay khác nhau. Một video của IAI cho thấy, Air LORA được phóng từ máy bay tuần tra biển Boeing P-8, F-15 và F-16…. Điều này cho thấy Air LORA vừa được nhắm đến thị trường xuất khẩu, vừa được sử dụng để trang bị cho quân đội Israel.

IAI cho biết, nhu cầu về Air LORA xuất phát từ mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các hệ thống phòng không mặt đất, buộc máy bay chiến đấu phải bay xa hơn để tấn công mục tiêu.

Động lực khác thúc đẩy sự ra đời của Air LORA là nhu cầu về độ chính xác cao, nhằm giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo mục tiêu được tấn công hiệu quả với số lượng đạn dược tối thiểu.

Dựa trên mô hình được trưng bày tại ILA và hình ảnh được công bố bởi IAI, Air LORA có ngoại hình rất giống với LORA - hệ thống mẫu mà nó được phát triển.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc Air LORA được đưa vào biên chế hoặc ký kết hợp đồng sản xuất, nhưng sự xuất hiện của loại vũ khí này đã khẳng định một xu hướng: Tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay đang hồi sinh mạnh mẽ.

Loại vũ khí này dù có lịch sử phát triển lâu đời, nhưng hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia, trong đó có Israel, Trung Quốc và Nga. Air LORA được xem là một lựa chọn hiệu quả để tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa của nhiều lực lượng quân sự. Nó mang đến sự linh hoạt cao, thời gian phản ứng nhanh và khả năng xuyên thủng hầu hết các hệ thống phòng không của đối phương.

Với sức công phá mạnh mẽ, Air LORA góp phần củng cố danh mục vũ khí phóng từ máy bay của Israel, vốn đang được phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Air LORA vẫn đang chờ đợi thử nghiệm thực tế để chứng minh tiềm năng của mình trên chiến trường.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Nga phóng dồn dập 100 tên lửa, máy bay không người lái tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Nga phóng 100 tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng chiến lược và các cơ sở năng lượng của Ukraina. Kiev cho hay, lực lượng phòng không đã bắn hạ 35 tên lửa và 46 máy bay không người lái của Nga.

Hé lộ tổn thất của dàn tên lửa bất bại S-400 của Nga trong xung đột Ukraina

Thanh Hà |

Nga đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf để củng cố năng lực phòng không tích hợp.

Khách hàng lớn ở châu Á sắp nhận lô tên lửa phòng không Igla-S từ Nga

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị giao một lô hệ thống phòng không vác vai Igla-S cho Ấn Độ trong những tuần tới.

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

ANH ĐỨC |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ (đại trà) của kì thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024.

Kinh phí công đoàn chăm lo người lao động, đồng hành với doanh nghiệp lúc khó khăn

Thu Trà ghi |

Việc duy trì kinh phí Công đoàn 2% như hiện nay là rất cần thiết. Trước đây kinh phí đưa về Tổng LĐLĐVN nhiều hơn nhưng sau đó đều được điều tiết đưa về các địa phương. Hiện công đoàn đã thực hiện trích 75% để lại cho CĐCS. 3 cấp công đoàn còn lại được để lại 25%. Trong số 25% này, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vẫn trích ra để thăm hỏi, chăm lo cho người lao động.

Huỳnh Như về nước cùng món quà đặc biệt từ Lank FC

Thanh Vũ |

Tối 13.6, tiền đạo Huỳnh Như đã trở về nước sau 2 mùa giải thi đấu cho Lank FC ở Bồ Đào Nha.

Quan hệ Việt Nam -Trung Quốc bước sang giai đoạn lịch sử mới, tầm mức mới

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 11-15.6.

Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ người có dấu hiệu ngừng tim đi cấp cứu

Hải Đăng |

N.T.B. (sinh năm 2007) trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có dấu hiệu ngừng tim trên xe ôtô, nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nga phóng dồn dập 100 tên lửa, máy bay không người lái tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Nga phóng 100 tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng chiến lược và các cơ sở năng lượng của Ukraina. Kiev cho hay, lực lượng phòng không đã bắn hạ 35 tên lửa và 46 máy bay không người lái của Nga.

Hé lộ tổn thất của dàn tên lửa bất bại S-400 của Nga trong xung đột Ukraina

Thanh Hà |

Nga đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf để củng cố năng lực phòng không tích hợp.

Khách hàng lớn ở châu Á sắp nhận lô tên lửa phòng không Igla-S từ Nga

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị giao một lô hệ thống phòng không vác vai Igla-S cho Ấn Độ trong những tuần tới.