Cận cảnh tên lửa chống tăng hiện đại của Ukrane khai hỏa

Đông Nguyễn |

Quân đội Ukraine vừa hoàn tất những thử nghiệm tiếp theo hệ thống tên lửa chống tăng mới đầy uy lực Stugna-P.

Stugna-P được Phòng thiết kế Luch ở Kiev chế tạo. Đây là hệ thống tên lửa chống tăng được quân đội Ukraine đặt hàng sản xuất.

Hệ thống Stugna-P (phiên bản xuất khẩu) được thiết kế để tiêu diệt binh sĩ đối phương, thiết giáp trang bị giáp phức hợp, giáp phân tán hay giáp đồng nhất, kể cả giáp phản ứng nổ (ERA), cũng như các hỏa điểm kiên cố, mục tiêu bọc thép nhẹ và trực thăng... trong điều kiện cả ban ngày cũng như đêm.

Tầm bắn của Stugna-P từ 100- 5,5km. Điều quan trọng là xạ thủ rất an toàn bởi có thể sử dụng bảng điều khiến bắn trong hầm trú ấn ở cách hệ thống tên lửa tới 50m.

Xem tên lửa Stugna-P khai hỏa:

Đông Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông Mỹ "chê" Su-57 của Nga là "bom xịt"

Phong Lâm |

Bộ Quốc phòng Nga dừng kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 Su-57 bởi vấn đề về động cơ AL-41F1, Hãng RIA Novosti, ngày 26.7 dẫn nguồn tin từ tờ The Drive của Mỹ.

Vũ khí kỳ lạ thời Thế chiến 2: Siêu pháo Đức nặng 1.300 tấn, bắn đạn 7 tấn

Đông Nguyễn |

Gustav là khẩu pháo lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Khẩu pháo "siêu khủng" này do phát xít Đức chế tạo hồi Thế chiến 2.

Chiến đấu cơ Typhoon của Anh "áp tải" Su-24 của Nga ra khỏi Biển Đen

Phong Lâm |

Hãng RIA Novosti ngày 26.7 dẫn nguồn tin từ Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cho biết, Anh cho xuất kích 2 máy bay chiến đấu Typhoon từ căn cứ quân sự ở Romania trên bờ Biển Đen nhằm ngăn chặn máy bay Su-24 của Nga hoạt động gần không phận của NATO tại khu vực này.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Truyền thông Mỹ "chê" Su-57 của Nga là "bom xịt"

Phong Lâm |

Bộ Quốc phòng Nga dừng kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 Su-57 bởi vấn đề về động cơ AL-41F1, Hãng RIA Novosti, ngày 26.7 dẫn nguồn tin từ tờ The Drive của Mỹ.

Vũ khí kỳ lạ thời Thế chiến 2: Siêu pháo Đức nặng 1.300 tấn, bắn đạn 7 tấn

Đông Nguyễn |

Gustav là khẩu pháo lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Khẩu pháo "siêu khủng" này do phát xít Đức chế tạo hồi Thế chiến 2.

Chiến đấu cơ Typhoon của Anh "áp tải" Su-24 của Nga ra khỏi Biển Đen

Phong Lâm |

Hãng RIA Novosti ngày 26.7 dẫn nguồn tin từ Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cho biết, Anh cho xuất kích 2 máy bay chiến đấu Typhoon từ căn cứ quân sự ở Romania trên bờ Biển Đen nhằm ngăn chặn máy bay Su-24 của Nga hoạt động gần không phận của NATO tại khu vực này.