Trường Cao đẳng KTKT số 1 Nghệ An: Hướng đi mới trong đào tạo nghề

QUANG ĐẠI |

Nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An tập trung liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đào tạo gắn với thực tiễn

Anh Trần Văn Tân - Tổ trưởng tổ động cơ, Hãng Huyndai Vinh - chia sẻ: "Tôi là sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An. Sinh viên của trường tiến bộ nhanh, sớm nắm vững các kĩ năng nghề nghiệp nhờ nhà trường thường xuyên hợp tác, gửi sinh viên đào tạo, thực tập tại các đại lý ôtô lớn trên địa bàn TP.Vinh”.

Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An thực tập, trải nghiệm tại cơ sở doanh nghiệp ôtô. Ảnh: TT
Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An thực tập, trải nghiệm tại cơ sở doanh nghiệp ôtô. Ảnh: TT

Theo thầy Nguyễn Trọng Thuyên - Trưởng khoa Cơ khí động lực - Trường Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật số 1 Nghệ An, nghề Công nghệ ôtô với việc ứng dụng tích hợp nhiều kỹ thuật công nghệ mới đòi hỏi chế độ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng cũng phải được nâng cao tương ứng.

Các thiết bị kiểm tra chẩn đoán ôtô luôn phải luôn bắt nhịp với các phiên bản mới nhất, do vậy thợ kỹ thuật phải cập nhật kiến thức kỹ năng và sử dụng tốt các thiết bị kiểm tra chẩn đoán ôtô công nghệ cao, đồng thời biết kết nối hệ thống với các trung tâm kỹ thuật các hãng.

“Nhiều năm qua, nhà trường luôn đồng hành cùng doanh nghiệp dịch vụ ôtô, các hãng bảo trì, bảo dưỡng ôtô trên địa bàn để tham gia hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật, quá trình đào tạo luôn sát với quy trình mới phù hợp với các doanh nghiệp. Đội ngũ giáo viên luôn có những đợt hoạt động trạo trao đổi chuyên môn với đội ngũ kỹ thuật các hãng ôtô trên địa bàn TP.Vinh. Trong đó, bao gồm cả quá trình tham quan, thực tập tốt nghiệp, sau đó có đánh giá, trao đổi và đúc rút kinh nghiệm. Kết thúc các khóa học, học sinh, sinh viên được các doanh nghiệp lựa chọn vào làm việc và nhanh chóng đạt được kết quả cao trong công việc” - thầy Thuyên chia sẻ.

Các nghề như May thời trang, Kỹ thuật chế biến món ăn, Điện Công nghiệp, Công nghệ Hàn của nhà trường cũng luôn kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo.

Hợp tác cùng phát triển

Việc thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp giúp nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Ảnh: TT
Việc thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp giúp nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Ảnh: TT

Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động. Từ đó, tập trung đào tạo các ngành nghề thị trường lao động có nhu cầu cao, thuộc các lĩnh vực như Công nghệ Ôtô, Công nghệ Hàn, Điện công nghiệp, May thời trang và các nghành nghề Du lịch.

Việc gắn công tác đào tạo nghề của nhà trường với nhu cầu của các doanh nghiệp tạo ra lợi ích kép. Chất lượng đào tạo được nâng cao do doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường thực hành tốt nhất, đồng thời giám sát quá trình đào tạo và chất lượng của học sinh sinh viên sau khi ra trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhanh chóng có đội ngũ lao động có tay nghề, đáp ứng được nhu cầu công việc.

Thạc sĩ Nguyễn Cảnh Thịnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An - chia sẻ: “Chúng tôi mong ngày càng có nhiều đơn vị chủ động liên kết đào tạo với các nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên, sinh viên được thực tập, thực hành tại nơi sản xuất của doanh nghiệp; tiếp nhận những sinh viên đã từng thực tập tại doanh nghiệp trước đây vào làm việc, tham gia vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cùng nhà trường tham gia xây dựng chương trình đào tạo nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội dung, phương pháp đào tạo thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề của tổ chức công đoàn

QUANG ĐẠI |

Chiều 22.6, tại thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo của hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Vũ Hồng Quang chủ trì hội thảo.

Thủ tướng: Đào tạo nghề là đòi hỏi chính đáng của công nhân lao động

NHÓM PV |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vấn đề đào tạo nghề là đòi hỏi chính đáng của người lao động và công nhân. Khi có tay nghề cao sẽ có thu nhập cao, có thu nhập cao thì đời sống tinh thần vật chất của công nhân được cải thiện, từ đó mới có hạnh phúc và ấm no.

Đào tạo nghề theo cung - cầu thị trường lao động

Văn Tùng |

Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, bù đắp sản lượng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Từ đó, kéo theo nhu cầu nhân lực, đặc biệt là lao động có chất lượng. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề của tổ chức công đoàn

QUANG ĐẠI |

Chiều 22.6, tại thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo của hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Vũ Hồng Quang chủ trì hội thảo.

Thủ tướng: Đào tạo nghề là đòi hỏi chính đáng của công nhân lao động

NHÓM PV |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vấn đề đào tạo nghề là đòi hỏi chính đáng của người lao động và công nhân. Khi có tay nghề cao sẽ có thu nhập cao, có thu nhập cao thì đời sống tinh thần vật chất của công nhân được cải thiện, từ đó mới có hạnh phúc và ấm no.

Đào tạo nghề theo cung - cầu thị trường lao động

Văn Tùng |

Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, bù đắp sản lượng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Từ đó, kéo theo nhu cầu nhân lực, đặc biệt là lao động có chất lượng.