Thu nhập bình quân của lao động tăng hơn 300.000 đồng so với quý trước

Ngọc Thiện |

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm đã quay trở lại theo xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch COVID-19.

Theo đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I/2024 ước tính là 52,4 triệu người (giảm 137,4 nghìn người so với quý trước và tăng 175,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước). Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý I/2024 là 27,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm quý I/2024 ước tính là 51,3 triệu người, giảm 127,0 nghìn người so với quý trước và tăng 174,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý I/2024 là 2,03% (khu vực thành thị là 1,20%, khu vực nông thôn là 2,58%). Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2024 là 2,24% (khu vực thành thị là 2,64%; khu vực nông thôn là 1,99%). Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý I/2024 là 7,99%.

Thu nhập bình quân của lao động quý I/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301 nghìn đồng so với quý IV/2023 và tăng 549 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tình hình đời sống dân cư trong quý I năm nay được cải thiện hơn. Theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư 2024, thu nhập bình quân đầu người quý I/2024 ước đạt 5,2 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8% so với quý trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

"Theo báo cáo từ địa phương, tính đến ngày 19.3.2024, số tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15.3.2021 là 8,1 nghìn tỉ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2,4 nghìn tỉ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 9,2 nghìn tỉ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa phương là gần 26,8 tỉ đồng" - Tổng cục Thống kê cho biết.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để người dân không bị thiếu đói, tính từ đầu năm đến nay, tổng số gạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã hỗ trợ cho người dân hơn 17,7 nghìn tấn gạo. Trong đó: Hỗ trợ 10,4 nghìn tấn gạo cứu đói nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho 103,7 nghìn hộ với 693,4 nghìn nhân khẩu; Chính phủ hỗ trợ hơn 2,3 nghìn tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2024 cho hơn 33 nghìn hộ với 155,7 nghìn nhân khẩu.

Ngọc Thiện
TIN LIÊN QUAN

Lao động nữ có được giải quyết chế độ thai sản sau khi sinh con 4 tháng?

CẨM TÚ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc giải quyết chế độ thai sản.

Thăm hỏi gia đình người lao động bị tử vong do tai nạn lao động

Quang Dũng |

Bắc Giang - Ngày 29.3, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cho gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Chương tử vong do tai nạn lao động vào ngày 26.3.

Nhóm lao động lớn tuổi khó tìm được việc làm mới sau thất nghiệp do đâu?

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, rất nhiều lao động lớn tuổi là lao động phổ thông, không có tay nghề rơi vào cảnh thất nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm công việc mới.

Các cán bộ chiến sĩ túc trực xuyên đêm xử lí hiện trường vụ cháy ở Quận 8

Chân Phúc - Minh Tâm |

TPHCM - Đến 0h ngày 2.4, lực lượng chức năng Quận 8 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan TPHCM xử lí hiện trường vụ cháy nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển (Phường 2, Quận 8).

Tăng sốc, giá vàng phi mã lập đỉnh mới

Ngọc Thiện |

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới đã đạt mức 2.264,20 USD/ounce trên sàn Comex.

Iran tố Israel không kích lãnh sứ quán, tiêu diệt tướng tinh nhuệ

Song Minh |

Chuẩn tướng Iran Mohammad Reza Zahedi thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Syria.

Mượn danh làm dược liệu để xây nhà vườn nghỉ dưỡng tại hồ chứa nước Trà Co

Hữu Long |

Loạt công trình nhà vườn, vườn hoa, đường bêtông được xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp và nằm xung quanh khu vực lòng hồ chứa nước Trà Co, xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Cũng tại khu vực này trước đó, đã có doanh nghiệp đề xuất xây dựng dự án trồng cây dược liệu.

Nhiều dự án nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp nằm trên giấy

NHẬT HỒ |

Cho đến nay Bạc Liêu vẫn chưa xây dựng được một dự án nhà ở xã hội nào theo Nghị quyết số 33 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững (Nghị quyết 33); giải ngân từ gói 120.000 tỉ đồng vẫn bằng 0.

Lao động nữ có được giải quyết chế độ thai sản sau khi sinh con 4 tháng?

CẨM TÚ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc giải quyết chế độ thai sản.

Thăm hỏi gia đình người lao động bị tử vong do tai nạn lao động

Quang Dũng |

Bắc Giang - Ngày 29.3, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cho gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Chương tử vong do tai nạn lao động vào ngày 26.3.

Nhóm lao động lớn tuổi khó tìm được việc làm mới sau thất nghiệp do đâu?

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, rất nhiều lao động lớn tuổi là lao động phổ thông, không có tay nghề rơi vào cảnh thất nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm công việc mới.