Tập huấn tư vấn giới thiệu việc làm, quản lý thông tin về lao động

Phạm Như Hoàn |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Mường Khương, Bát Xát, thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ tư vấn giới thiệu việc làm, quản lý thông tin về lao động trên địa bàn năm 2023.

Các hội nghị tập huấn nghiệp vụ nêu trên đã thu hút hơn 600 học viên là đại diện Phòng LĐTBXH, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - thông tin; các hội, đoàn thể cấp huyện; cán bộ LĐTBXH tại các xã, thị trấn và trưởng các thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Mường Khương, Bát Xát, thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà. Trong đó, ưu tiên đối tượng tập huấn thuộc các xã có tỉ lệ hộ nghèo cao, vùng khó khăn, biên giới có đông người dân tộc thiểu số.

Tại các hội nghị, các học viên đã được trang bị kiến thức, kĩ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác LĐTBXH, cán bộ các tổ chức hội đoàn thể và tuyên truyền viên cấp huyện, cấp xã các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lao động, việc làm; nghiệp vụ tư vấn, giới thiệu việc làm; định hướng học nghề gắn hiệu quả với giải quyết việc làm; kết nối thông tin thị trường lao động; công tác quản lý lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh. Từ đó, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tạo việc làm và tự tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, có thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo và đón góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hơn 600 học viên còn được giới thiệu và tiếp cận với hệ thống văn bản hướng dẫn các chính sách về việc làm.

Hội nghị cũng thu hút sự tham gia ý kiến, trao đổi thông tin sôi nổi của các học viên về thông tin thị trường lao động, cách tiếp cận, hướng dẫn người lao động khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm; các kênh thông tin chính thống của Nhà nước đăng tải thông tin, mức lương, chế độ đãi ngộ của các doanh nghiệp đối với người lao động…

Phạm Như Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.000 người được kết nối giới thiệu việc làm thành công

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã tổ chức giới thiệu việc làm cho 3.060 người, trong đó kết nối, giới thiệu việc làm thành công cho 975 người (đạt 65% kế hoạch).

5 tháng, 74.987 người lao động được giới thiệu việc làm

Hoàng Quang |

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 5 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm là 754.921 lượt người, trong đó có 74.987 người được giới thiệu việc làm.

Băn khoăn xác định đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, cả nước có khoảng 11,5 triệu người cần được tư vấn, giới thiệu việc làm. Gửi đến cơ quan dự thảo đơn giá, nhiều ý kiến, góp ý xây dựng đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đường đua vẫn chờ người trở lại

hoài việt |

Điền kinh Việt Nam đang trong thời gian chuẩn bị cho đấu trường quan trọng nhất là ASIAD 19. Ở đấy, chúng ta từng có một nhà vô địch của kì thi đấu ASIAD 18-2018 là Quách Thị Lan nhưng lúc này, cựu tuyển thủ quốc gia người Thanh Hóa vẫn đang trong thời gian thực hiện án cấm thi đấu do dính doping tại SEA Games 31. Dẫu vậy, cô và các đồng đội có nhiều cơ hội trở lại bởi điền kinh Việt Nam không đóng cánh cửa chuyên môn đối với họ.

VN-Index có thể tăng tiếp 10 điểm tuần tới, cân nhắc giải ngân thêm 20%

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo chỉ số VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Chỉ số sẽ hướng đến vùng 1.235 điểm trong tuần sau và có cơ hội chinh phục ngưỡng này.

Vụ án Sân bay Điện Biên: Sử dụng tối đa thời gian theo quy định để nghị án

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 5.8, sau 4 ngày xét xử vụ án Sân bay Điện Biên, Hội đồng xét xử đã chuyển sang phần nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào 14h ngày 11.8. Đây cũng là khoảng thời gian nghị án tối đa theo quy định đối với một vụ án sơ thẩm.

Người tiêu dùng hào hứng với đề xuất tặng 1.000 USD cho người mua ôtô điện

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đề xuất một loạt cơ chế ưu đãi cho ôtô điện. Một trong những chính sách nổi bật là đề xuất trợ cấp cho người dân một khoản tiền hỗ trợ khi mua xe ôtô điện để chuyển dịch hành vi tiêu dùng từ xe ôtô chạy xăng, dầu sang xe ôtô điện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần là phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần thay vì 6 tháng/lần như hiện nay là phù hợp với quy định trong Quyết định 24/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Gần 1.000 người được kết nối giới thiệu việc làm thành công

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã tổ chức giới thiệu việc làm cho 3.060 người, trong đó kết nối, giới thiệu việc làm thành công cho 975 người (đạt 65% kế hoạch).

5 tháng, 74.987 người lao động được giới thiệu việc làm

Hoàng Quang |

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 5 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm là 754.921 lượt người, trong đó có 74.987 người được giới thiệu việc làm.

Băn khoăn xác định đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, cả nước có khoảng 11,5 triệu người cần được tư vấn, giới thiệu việc làm. Gửi đến cơ quan dự thảo đơn giá, nhiều ý kiến, góp ý xây dựng đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.