Tăng kết nối cung – cầu từ mô hình sàn giao dịch việc làm vệ tinh

Trần Kiều |

Vài năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động, nhiều sàn giao dịch việc làm vệ tinh đã được mở ra tại các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội. Không chỉ giúp san sẻ công việc với các Trung tâm Dịch vụ Việc làm trung tâm, các sàn giao dịch này còn góp phần tăng khả năng kết nối cung – cầu thị trường lao động.

Hàng trăm nghìn nhu cầu việc làm mỗi năm

Theo Sở LĐTBXH, mỗi năm, có hàng trăm nghìn người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu tìm việc làm mới, nhất là các lao động thuộc vùng thu hồi đất phục vụ chuyển đổi sản xuất và khu vực nông thôn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm ngày càng cao của người lao động, từ năm 2016, các sàn giao dịch việc làm vệ tinh đã được mở tại các huyện Đông Anh và Ba Vì. Ngoài ra, còn có 7 điểm giao dịch việc làm vệ tinh được mở mới tại các quận: Long Biên, Gia lâm, Sóc Sơn, Mê Linh, Ứng Hòa, Nam Từ Liêm và Hoàn Đức.

Những sàn giao dịch việc làm vệ tinh có chức năng kết nối với sàn giao dịch việc làm Hà Nội khu vực trung tâm tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ. Qua đó, sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp cho người lao động. Tại đây, người lao động và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động được trao đổi trực tiếp, đa chiều; đồng thời tránh được những rủi ro trong khâu tuyển dụng.

Điều đặc biệt, việc người lao động được trực tiếp nói chuyện với nhà tuyển dụng đã mang đến một khởi sắc mới trong vấn đề giải quyết việc làm. Thay vì phải đi xa, tốn kém chi phí về thời gian và kinh tế, đôi khi lại không thỏa mãn được nhu cầu mong muốn; thì giờ đây, người lao động dễ dàng nắm bắt thông tin về thị trường lao động, công việc phù hợp và được chỉ dẫn tận tình.

Bên cạnh đó, người lao động còn được hỗ trợ tư vấn một cách đầy đủ và nhanh chóng các thông tin về doanh nghiệp, việc làm thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động đã được thu thập, lưu trữ và cập nhật cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố.

Mức độ nhạy bén và hiệu quả đối với công việc từ những sàn giao dịch việc làm vệ tinh đã được ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) khẳng định: "Các sàn giao dịch việc làm vệ tinh có vị trí quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của thị trường lao động. Nó là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, quản trị thị trường lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Đồng thời, rút ngắn được thời gian người lao động đi tìm việc, giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống của bản thân và gia đình, góp phần giảm nhu cầu bức bách của xã hội về việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp".

Người lao động được doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm.
Người lao động được doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm.

Phát huy vai trò của các sàn giao dịch việc làm vệ tinh

Các sàn giao dịch việc làm vệ tinh vẫn đang tiếp tục khẳng định được vai trò trong vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Điển hình, cuối tháng 3.2019, trong phiên giao dịch việc làm tuyển dụng lao động cho một công ty của Phòng giao dịch việc làm vệ tinh Đông Anh, 80 lao động đã được tuyển dụng.

Mặt khác, kể từ khi được thành lập, sàn giao dịch việc làm vệ tinh Đông Anh luôn có sức hút rất tốt đối với doanh nghiệp và người lao động.  Bình quân trong một phiên giao dịch của đơn vị, thu hút trên dưới 10 doanh nghiệp tham gia với khoảng 100 người lao động tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp. Phản hồi từ các đơn vị trực tiếp tuyển dụng người lao động là tích cực. 

Mô hình sàn giao dịch việc làm vệ tinh là hướng đi đúng và đã nhanh chóng góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trao đổi về vấn đề này, ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: “Năm 2019, 1 trong 3 chủ đề mà Bộ LĐTBXH xác định là đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động. Đặc biệt khi đã đưa vào làm chủ đề trọng tâm và được toàn xã hội quan tâm".

Theo đó, Trung tâm coi đây là thời cơ lớn để làm tốt hơn công tác thông tin về thị trường lao động trên địa bàn thủ đô. Mặc dù triển khai đã đồng bộ, hy vọng năm 2019 cung cấp được nhiều thông tin cho thị trường lao động cũng như các doanh nghiệp tham gia thị trường lao động để làm sao người lao động nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp, ổn định, bền vững.

Năm nay Trung tâm tiếp tục phát huy các phiên chuyên đề. Về các phiên lao động thì Trung tâm sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận huyện, đặc biệt là những quận huyện chưa có sàn giao dịch việc làm vệ tinh.

Theo ông Thảo, các phiên giao dịch việc làm vệ tinh sẽ tạo điều kiện thu hẹp khoảng cách về không gian, địa lý đối với những vùng quận huyện xa trung tâm thành phố. Từ đó, hỗ trợ được nhiều nhất cho người lao động cũng như các doanh nghiệp.

Dự kiến, từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ có thêm 5 sàn và một điểm giao dịch việc làm vệ tinh được thành lập ở khu vực ngoại thành.

 

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Mời bạn đọc gửi câu hỏi về lĩnh vực lao động, việc làm

PV |

Kính mời bạn đọc gửi câu hỏi, thắc mắc về lĩnh vực chọn ngành, chọn nghề, hướng nghiệp năm 2019.

Gần 20.000 người được giới thiệu việc làm trong tháng 5 năm 2019

Trần Kiều |

Tháng 5.2019, trên cả nước có 178.118 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 19.980 người, tăng 13,1% so với tháng 4.2019 (17.665 người).

580.000 lao động được giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2019

Trần Kiều |

Trong 5 tháng đầu năm 2019, ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước. Trong đó, riêng tháng 5 ước có 135.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và đạt 39,19% kế hoạch công tác tháng 5 đặt ra.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi về lĩnh vực lao động, việc làm

PV |

Kính mời bạn đọc gửi câu hỏi, thắc mắc về lĩnh vực chọn ngành, chọn nghề, hướng nghiệp năm 2019.

Gần 20.000 người được giới thiệu việc làm trong tháng 5 năm 2019

Trần Kiều |

Tháng 5.2019, trên cả nước có 178.118 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 19.980 người, tăng 13,1% so với tháng 4.2019 (17.665 người).

580.000 lao động được giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2019

Trần Kiều |

Trong 5 tháng đầu năm 2019, ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước. Trong đó, riêng tháng 5 ước có 135.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và đạt 39,19% kế hoạch công tác tháng 5 đặt ra.