Sợ bị sa thải ở tuổi ngoài 30, nữ thanh niên nhập cư “rẽ hướng”

HOA LÊ |

Trước thực trạng công nhân độ tuổi ngoài 30, đặc biệt nữ công nhân bị “thải loại” tại khu công nghiệp diễn ra ngày càng nhiều, đối tượng thanh niên nhập cư tại các thành phố lớn đang có những định hướng nghề nghiệp mới, tự tạo cơ hội việc làm bền vững hơn.

“Bất ổn” trong công việc

Theo cuộc điều tra tháng 5.2017 của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam), hiện có tình trạng khá phổ biến là công nhân lao động độ tuổi ngoài 30, đặc biệt là lao động nữ và lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho thấy, sau khi bị sa thải, khoảng 43,1% công nhân lao động làm công việc tự do, 17,2% làm công việc buôn bán, 15,3% về nhà làm công việc nội trợ, 13,3% làm ruộng và hơn 11% bán hàng rong. Đối với nữ, tập trung phần lớn (82,6%) là bán hàng rong và bán nước, 12,1% làm công việc tự do...

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh thống kê, hiện nay trên địa bàn khu công nghiệp Bắc Thăng Long có gần 300.000 công nhân nhập cư, trong đó 90% là nữ công nhân nhập cư. Vào tháng 11.2016, theo kết quả một cuộc khảo sát tiến hành tại địa bàn này, 80% số người tham gia khảo sát cho hay, công việc hiện nay mang tính thủ công, không giúp họ có nghiệp vụ sau khi nghỉ việc. Bên cạnh đó, 75% số người tham gia mong muốn bắt đầu công việc kinh doanh để ổn định thu nhập.

Chia sẻ về vấn đề này, Phạm Thị Hằng (23 tuổi, quê ở Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết: "Tôi làm công nhân tại công ty điện tử ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Chúng tôi chịu áp lực công việc rất lớn, hầu hết dành thời gian cho công ty. Đối với những người có gia đình mà đi làm ca thì rất khó khăn, buộc một trong hai vợ chồng phải có người nghỉ việc. Tuy nhiên, tại công ty, tôi còn chứng kiến những trường hợp tuổi cao bị sa thải do nghỉ sinh con hay thị lực giảm…".

Trước những áp lực đó, nữ công nhân rất lo lắng cho công việc hiện tại và tính đến cho mình phương án nghề nghiệp khác có tính ổn định cao hơn.

Cơ hội việc làm bền vững

Trước thực trạng trên, Tổ chức Plan International Việt Nam triển khai dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư Hà Nội”. Mục tiêu của dự án giúp tăng cường khả năng thích ứng và ổn định kinh tế cho nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư (độ tuổi 18 – 30) ở khu vực ở thành thị.

Dự án này có sự liên kết giữa cơ sở đào tạo kỹ năng, nghề nghiệp với các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Người tham gia dự án được trực tiếp tham gia khóa đào kỹ năng mềm, kinh doanh; cung cấp chỗ ở an toàn. Sau khi đạt được yêu cầu đào tạo, nữ thanh niên nhập cư được thực tập và đảm bảo việc làm ổn định trong các doanh nghiệp hoặc mô hình kinh doanh…

Từ quê lên Hà Nội tìm kiếm việc làm, chị Nguyễn Thị Dung (quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ) gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống nơi đất khách quê người.

Khi đang làm công nhân tại công ty thuộc KCN Bắc Thăng Long, chị Dung vất vả kiếm những đồng lương ít ỏi vừa chăm chồng bệnh tật và nuôi con nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị buộc phải xin nghỉ việc tại công ty để có thời gian chăm con.

Nhận thấy sự hỗ trợ của dự án, chị Dung tham gia và được đào tạo nghề làm tóc. Khi tay nghề vững vàng, chị Dung quyết định mở một cửa hàng tóc riêng để có thể lập nghiệp, tự tạo việc làm ổn định cho bản thân và chăm sóc gia đình.

Lo ngại trước những khó khăn của phụ nữ nhập cư trên địa bàn gặp phải trong quá trình lao động, sinh sống, đặc biệt là đối tượng ngoài 30 tuổi, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh, Hà Nội - mong muốn: “Tổ chức Plan International Việt Nam quan tâm đến phụ nữ ngoài 30 tuổi, khi họ thất nghiệp sẽ ảnh hưởng cuộc sống chính họ và gia đình. Vì vậy, cần có những hoạt động đào tạo nghề, gắn kết việc làm bền vững cho phụ nữ”.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.