Rèn luyện kĩ năng nghề nâng cao năng suất lao động

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại Lễ tổng kết và trao thưởng Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 44 năm 2017 và Kỳ thi Tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018 do Bộ LĐTBXH tổ chức tối ngày 20.5. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự sự kiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng em Trần Nguyễn Bá Phước - thí sinh đoạt Huy chương Đồng nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các thí sinh đoạt Chứng chỉ nghề xuất sắc tại Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 44 năm 2017.

Trước đó, kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 44 năm 2017 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Abu Dhabi thuộc các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất. Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh, dự thi ở 111 nghề và đã đoạt được 1 huy chương Đồng và 5 chứng chỉ nghề xuất sắc.

Kỳ thi Tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018 được tổ chức từ ngày 13 -20.5.2018 tại Hà Nội và Hà Nam. Tham dự kỳ thi có 520 thí sinh đến từ 56 đoàn dự thi 26 nghề (24 nghề chính thức, 2 nghề trình diễn) tại 6 hội đồng thi. Kỳ thi đã lựa chọn được 63 thí sinh đoạt giải Nhất, 15 thí sinh đoạt giải Nhì, 71 thí sinh đoạt giải Ba và 154 thí sinh đoạt giải Khuyến khích. 

Được tổ chức 2 năm/lần, kỳ thi tay nghề quốc gia là dịp để lựa chọn các thí sinh xuất sắc tham dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ XII tại Thái Lan từ ngày 26.8-4.9.2018 và Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 22-27.8.2019. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung hoan nghênh hơn 500 thí sinh của 56 đoàn đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện kỹ năng tay nghề với ý thức nâng cao kỹ năng tay nghề để phục vụ tốt hơn cho chính mình, nâng cao năng suất lao động chứ không đơn thuần chỉ phục vụ kỳ thi. Đây là một nội dung góp phần quan trọng  vào đổi mới giáo dục nghề nghiệp.

Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là thách thức mà còn rất nhiều thời cơ. Càng những nước phát triển, giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng nghề càng được quan tâm hơn. Đặt ra trong bối cảnh 4.0, giới trẻ cần đặt bàn tay, khối óc, sự nhiệt huyết vào phát triển công nghiệp, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nhấn mạnh.

Năm 2018, Bộ LĐTBXH chọn một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu lớn hơn là nhiều học sinh tham gia học nghề, bắt tay vào giáo dục nghề nghiệp để có việc làm, thu nhập tốt hơn.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.