Ninh Bình: Giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19, hàng nghìn lao động tại các tỉnh phía Nam bị mất việc làm phải về quê tránh dịch khiến nhu cầu việc làm tại Ninh Bình tăng cao. Toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết được việc làm cho gần 20.000 lao động.

Theo thống kê của Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình, năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 570 nghìn người, tăng 0,9% so với năm năm 2020. Trong đó, khu vực thành thị gần 107 nghìn người, chiếm 18,8%; khu vực nông thôn gần 462 nghìn người, chiếm 81,2%.

Trong năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 0,8 nghìn trường hợp; tổ chức đào tạo nghề cho 17,5 nghìn lao động, trong đó lao động đào tạo dài hạn là 4,9 nghìn lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 27,6 nghìn lao động.

Bên cạnh đó, năm 2021, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1.7.2021, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 8.10.2021 của Chính Phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 1.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Toàn tỉnh Ninh Bình có  2.569 đơn vị, doanh nghiệp với gần 105 nghìn lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền trên 14,3 tỉ đồng và hỗ trợ tiền mặt cho gần 12,3 nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 20,6 tỉ đồng...

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 230 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 4.1, Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 77 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 18.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đi thăm và trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Lao động tỉnh ngoài về quê xoay sở tìm việc làm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 11.000 người từ các tỉnh ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã trở về địa phương, trong đó, số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 70%. Sau khi thực hiện cách ly y tế theo quy định, trăn trở của những lao động này là trở lại làm việc hay tìm việc làm mới tại địa phương.

Ninh Bình: Người lao động yên tâm làm việc "3 tại chỗ"

DIỆU ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có CNLĐ là người ngoại tỉnh ngoài đã chủ động thực hiện mô hình "3 tại chỗ", qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa duy trì sản xuất, vừa chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.

Apax Leaders lại họp với phụ huynh: Không khí căng thẳng, shark Thuỷ bị vây

Chân Phúc |

Chiều nay, ngày 9.4, Apax Leaders tổ chức họp với phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh về tiến độ tái cấu trúc và lộ trình hoàn trả học phí. Cuộc họp bị gián đoạn, không khí trở nên căng thẳng, lộn xộn và phía bên khách sạn (địa chỉ tổ chức cuộc họp) thông báo không cho cuộc họp tiếp tục, tắt điều hòa vì không đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Đợi được 56 giây đèn đỏ, nhiều người không đủ kiên nhẫn đợi nốt 4 giây cuối

Tô Thế |

Hà Nội - Thực tế tình trạng người dân vượt đèn đỏ, hay vượt qua nút giao khi đèn đỏ còn khoảng 4 - 5 giây diễn ra rất phổ biến ở Hà Nội. Ngay tại vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn vừa qua, ghi nhận của PV cho thấy rất nhiều người mặc dù có thể chờ đến 56 giây đèn đỏ, nhưng 4 giây cuối lại không đủ kiên nhẫn để chờ.

Ninh Bình: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 230 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 4.1, Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 77 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 18.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đi thăm và trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Lao động tỉnh ngoài về quê xoay sở tìm việc làm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 11.000 người từ các tỉnh ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã trở về địa phương, trong đó, số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 70%. Sau khi thực hiện cách ly y tế theo quy định, trăn trở của những lao động này là trở lại làm việc hay tìm việc làm mới tại địa phương.

Ninh Bình: Người lao động yên tâm làm việc "3 tại chỗ"

DIỆU ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có CNLĐ là người ngoại tỉnh ngoài đã chủ động thực hiện mô hình "3 tại chỗ", qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa duy trì sản xuất, vừa chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.