Đỗ Hoàng Thái Anh (33 tuổi) - Giám đốc Công ty Hỗ trợ và Kết nối người điếc với cộng đồng - từng tự ti khi không thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng nói. Thái Anh đã mày mò tiếp cận lại với ngôn ngữ ký tự và thực hiện khát vọng cung cấp tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu qua video để giúp những người khiếm thị có thể tương tác với cộng đồng.
Ý tưởng của anh cũng nhận được giải thưởng 15.000 USD trong cuộc thi Ý tưởng sáng tạo do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức. Sự giúp đỡ về kỹ thuật của Hàn Quốc và khoản tiền tài trợ trên đủ để Đỗ Hoàng Thái Anh vận hành công ty trong giai đoạn đầu.
Chia sẻ về những khó khăn trong thời gian khởi nghiệp, anh Thái Anh cho biết: “Khi triển khai dịch vụ chúng tôi gặp khó khăn từ việc thuê văn phòng công ty, người phiên dịch đến việc giới thiệu dịch vụ và thuyết phục người thân chịu giao tiếp với người khiếm thính qua dịch vụ này”.
Bài toán chi phí trong thời gian đầu vận hành công ty là không dễ giải quyết bởi mức độ thu hút khách hàng chưa đông đảo. Anh Thái Anh trăn trở: “Chúng tôi mong muốn Chính phủ có những quan tâm đến cộng đồng người khiếm thính và có những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt về vốn để lan tỏa hơn nữa dịch vụ này ở trong trường học, bệnh viện…”.
Nói về cơ hội việc làm cho người khuyết tật, ông Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội - cho biết: “2 năm trở về đây, các doanh nghiệp tìm đến bên hội và người khuyết tật rất nhiều ở tất cả các lĩnh vực như lao động phổ thông, lao động chuyên ngành. Bên cạnh đó, người khuyết tật thụ hưởng rất nhiều chương trình đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng để đáp ứng với yêu cầu của công việc".
Đánh giá về người khuyết tật khởi nghiệp, bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó Giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm - cho biết: "Người khuyết tật khởi nghiệp được chúng tôi rất ủng hộ. Có thể họ khuyết một phần nào đó trên cơ thể nhưng bù lại họ lại có kiến thức, kĩ năng rất tốt".
"Nếu người khuyết tật có nhu cầu, chúng tôi sẽ tổ chức lớp học bồi dưỡng kĩ năng khởi nghiệp như: Cách sử dụng tài chính, yếu tố cần chuẩn bị khởi nghiệp, rủi ro thành lập doanh nghiệp…", bà Liễu nói thêm.
Khởi nghiệp không chỉ được nhân rộng trong lực lượng thanh niên, mà thanh niên khuyết tật cũng được hỗ trợ khởi nghiệp. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh: “Chúng tôi động viên thanh niên khuyết tật đang tạo việc làm, start up nhỏ khởi nghiệp làm sao có thể cạnh tranh được với thị trường lao động. Tuy nhiên, mỗi người khuyết tật cần căn cứ vào khả năng của mình để có định hướng, không làm theo phong trào và bệnh thành tích.
"Cần cơ chế riêng cho thanh niên khởi nghiệp như vốn vay, chương trình đào tạo nâng cao năng lực có được kiến thức lớn hơn duy trì phong trào lập nghiệp của mình. Khởi nghiệp vốn khó khăn, đối người khuyết tật còn khó khăn hơn. Từ đó cần tạo hành lang pháp lý, chính sách ưu tiên hỗ trợ cho khởi nghiệp", ông Hà nhấn mạnh.