Những điều cần lưu ý về trả lương thông qua người cai thầu

Quế Chi (T/H) |

Việc trả lương thông qua người cai thầu được quy định tại Điều 100 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể như sau:

Điều 100. Trả lương thông qua người cai thầu:

Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao động.

2. Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho người lao động.

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Ở bất kỳ nơi nào mà người sử dụng lao động là chủ chính có sử dụng người cai thầu (hoặc người có vai trò trung gian tương tự) để quản lý người lao động thì người cai thầu (hoặc người có vai trò trung gian tương tự) cũng có thể thực hiện việc trả lương cho người lao động nếu người sử dụng lao động đáp ứng các điều kiện sau:

- Người sử dụng lao động phải có danh sách và địa chỉ của những người cai thầu (hoặc người có vai trò trung gian tương tự) kèm theo danh sách những người lao động làm việc với người cai thầu (hoặc người có vai trò trung gian tương tự).

- Người sử dụng lao động phải bảo đảm việc người cai thầu (hoặc người có vai trò trung gian tương tự) tuân thủ quy định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao động.

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Công ty chưa trả lương, đóng cửa: Công nhân không có tiền ăn và đóng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.4, Đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn tỉnh Bình Dương cho biết, đang hỗ trợ hướng dẫn khoảng 20 công nhân thực hiện các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa không cho vào làm việc.

Công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa khiến nhiều công nhân lo lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một công ty chưa trả lương tháng 3.2023 cho khoảng 20 công nhân lao động, nhưng đóng cửa không cho người lao động vào nhà xưởng làm việc. Những ngày qua, công nhân lo lắng đi tìm lãnh đạo công ty để thương lượng việc chi trả lương cũng như hợp đồng lao động nhưng không gặp.

Bảo vệ tố công ty cố tình không trả lương sau nghỉ việc

Minh Hạnh |

Bảo vệ Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1975 tại Bình Định) tố cáo Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ VLS Hà Nội (Công ty VLS) cố tình không trả lương khi anh xin nghỉ việc. Trong khi đó, đại diện công ty khẳng định không làm khó người lao động.

Giáo viên Trung học cơ sở mất 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu

Vân Trang |

Theo ý kiến nhiều giáo viên THCS, việc phải mất tới 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu và không hợp lí.

Chủ nhân giải Nobel khen sinh viên Việt Nam được đào tạo tốt về Hóa học

Trang Hà |

Qua việc thuyết giảng và giao lưu với sinh viên Việt Nam, Giáo sư Morten Peter -  Chủ nhân giải thưởng Nobel Hóa học năm 2022 - bày tỏ sự bất ngờ và khen sinh viên Việt Nam có nền tảng, được đào tạo rất tốt về Hóa học.

Tòa tuyên cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có đủ cơ sở để xác định bị cáo Phùng Anh Lê đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" và không oan.

Chiêu thức “hô biến" tiền gửi tiết kiệm SCB sang Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Gần 150 bộ hồ sơ và đơn tố cáo được gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày vừa qua. Hầu hết nạn nhân đều là những người cao tuổi, có những trường hợp đã dành toàn bộ số tiền tích góp được sau hàng chục năm lao động vất vả để gửi tiết kiệm, mong an hưởng tuổi già. Thế nhưng, cuối cùng những nạn nhân này lại bị chính nhân viên tư vấn “hô biến" thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Tìm thấy 1 nạn nhân vụ lật thuyền chở 7 người trên sông Lô

Trọng Lộc |

Hà Giang - Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ lật thuyền chở 7 người trên sông Lô.

Công ty chưa trả lương, đóng cửa: Công nhân không có tiền ăn và đóng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.4, Đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn tỉnh Bình Dương cho biết, đang hỗ trợ hướng dẫn khoảng 20 công nhân thực hiện các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa không cho vào làm việc.

Công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa khiến nhiều công nhân lo lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một công ty chưa trả lương tháng 3.2023 cho khoảng 20 công nhân lao động, nhưng đóng cửa không cho người lao động vào nhà xưởng làm việc. Những ngày qua, công nhân lo lắng đi tìm lãnh đạo công ty để thương lượng việc chi trả lương cũng như hợp đồng lao động nhưng không gặp.

Bảo vệ tố công ty cố tình không trả lương sau nghỉ việc

Minh Hạnh |

Bảo vệ Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1975 tại Bình Định) tố cáo Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ VLS Hà Nội (Công ty VLS) cố tình không trả lương khi anh xin nghỉ việc. Trong khi đó, đại diện công ty khẳng định không làm khó người lao động.