Gần 10 năm làm việc trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội), chị Phùng Thị Hằng (29 tuổi, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Mong muốn có công việc tốt hơn ở quê nhà, tuy nhiên ở đây chúng tôi phải đối mặt nhiều khó khăn. Mức lương hiện tại cũng không cao, chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng nên cuộc sống gia đình tôi với hai con nhỏ vô cùng chật vật”.
"Doanh nghiệp hiện tại chuyên sản xuất bản mạch linh kiện điện tử, tôi tưởng chừng phải bỏ việc vì không quen nhìn qua kính lúp. Làm mãi cũng thuần thục công việc, tuy nhiên, tôi vẫn nơm nớp lo, không biết mình sẽ bị công ty sa thải lúc nào", chị Phù Thị Hằng cho biết.
Cùng cảnh ngộ, chị Phan Thị Mến (27 tuổi, đến từ Phú Thọ), 2 năm làm việc ở Hà Nội, cho biết: "Để con gái nhỏ cho chồng chăm trên quê, tôi xuống khu công nghiệp Bắc Thăng Long tìm việc. Lương công nhân không nhiều, chỉ dao động khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng, đủ chi gia đình chứ không dành dụm được".
Mở ra từ tháng 12.2016, dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” hướng tới nữ thanh niên, phụ nữ nhập cư từ 18 - 30 tuổi tìm việc ở Hà Nội; phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đông Anh có nhu cầu học nghề, tìm việc làm.
Đến nay, sau 5 khóa học, đã có hơn 500 học viên tốt nghiệp được đào tạo năm nghề gồm chế biến món ăn Á, tạo mẫu tóc và chăm sóc da mặt chuyên nghiệp, công nghệ may và thời trang, nghiệp vụ bán hàng, phun thêu thẩm mỹ. Dự án cũng thu hút hơn 200 doanh nghiệp hợp tác đào tạo.
Tham gia dự án Safe, chị Phan Thị Mến đã tìm hiểu chương trình dạy nghề miễn phí cho nữ thanh niên nhập cư và đăng ký học nấu ăn, hy vọng học hỏi chút kinh nghiệm, từ đó bắt đầu một cơ hội mới.
Trao đổi với báo chí, TS Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho hay, hiện nay, Nhà nước đã có đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo đó, lao động nữ nông thôn được tham gia chương trình, nhưng lao động nữ nhập cư thì không. Đây có thể coi là khoảng trống về mặt chính sách, tạo nên sự thiệt thòi cho nhóm lao động này về cơ hội việc làm.
Dự án này kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa, với những nghề rất thực tế sẽ lấp khoảng trống về chính sách và tạo cơ hội việc làm với lao động nữ nhập cư.