Khuyến cáo người lao động cẩn trọng với việc nhẹ, lương cao dịp Tết

L.HOA |

Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp (DN) gia tăng các hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Do nhu cầu tuyển dụng ồ ạt, người lao động (NLĐ) nên cẩn trọng với những địa chỉ đăng tin tuyển dụng và công việc nhẹ nhàng, lương cao vì tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều DN trên địa bàn các thành phố lớn tăng cường tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động phổ thông, thời vụ. Nắm bắt nhu cầu trên, các trung tâm dịch vụ việc làm của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng tích cực kết nối với các DN để có nhiều việc làm Tết dành cho sinh viên, NLĐ phổ thông trên địa bàn.

Tại Phiên giao dịch việc làm bán thời gian tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (DVVLHN) tuyển dụng với hơn 1.000 vị trí việc làm. Bên cạnh đó, theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, nhu cầu lao động thời vụ, việc làm bán thời gian tại TP Hồ Chí Minh khoảng 35.000 người.

Các chỉ tiêu tuyển dụng của DN trong dịp Tết tập trung nhiều ở các vị trí bán hàng, chăm sóc khách hàng, thu ngân, dịch vụ nhà hàng – khách sạn, chính vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động nữ luôn được ưu tiên để phù hợp với đặc thù công việc. Mức thu nhập dành cho công việc thời vụ, bán thời gian và lao động chưa có tay nghề dao động từ 3,9 – 5 triệu đồng, với các vị trí việc làm ổn định như kế toán, lễ tân, nhân viên kỹ thuật có tay nghề mức lương từ trên 5 – 7 triệu đồng. 

Chị Hoàng Thị Linh (Phòng nhân sự - Công ty TNHH Món Huế) cho biết, chỉ tiêu tuyển dụng của công ty rất lớn, có thể lên tới 100 người ở các vị trí như thu ngân, tạp vụ, quản lý nhà hàng… Đa số NLĐ tự do, đặc biệt là sinh viên khá hứng thú với những công việc cuối năm, đặc biệt công việc bán thời gian. Đây là cơ hội giúp các bạn sinh viên vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa có thêm thu nhập dịp Tết.

Đánh giá về thị trường lao động dịp cuối năm, bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó giám đốc Trung tâm DVVLHN cho biết, so với các năm trước nhu cầu tuyển dụng việc làm thời vụ cuối năm nay sôi động và tăng cao hơn. Thông thường, các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất để kịp hoàn thành các hợp đồng trước Tết. Bên cạnh đó, tâm thế chung của những người tìm việc cuối năm là luôn sẵn sàng làm việc thời vụ, không kéo dài thời gian, miễn là phù hợp với năng lực của NLĐ.

Cùng với nhu cầu tuyển dụng gia tăng thời điểm cuối năm, bà Liễu cũng khuyến cáo người lao động nên cẩn trọng với những đăng tuyển việc nhẹ, lương cao vì tiềm ấn nhiều rủi ro. “Những đơn hàng tuyển dụng trên mạng không có đơn vị nào quản lý rõ ràng thì người lao động phải lưu ý, nhất là với mức lương cao nhưng công việc nhẹ nhàng, đặc biệt là đối với những người mới tìm việc lần đầu”, bà Liễu lưu ý.

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Công nhân "thấp thỏm" với thưởng tết

Quế Chi - Nguyễn Nga |

“Đến hẹn lại lên”, thời điểm này, một trong những thứ mà công nhân mong ngóng nhất chính là thưởng tết. Đồng lương còm cõi, trong khi tết là dịp có rất nhiều thứ phải chi, vì vậy, họ luôn mong có số tiền thưởng tết đầy đặn hơn. 

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Quế Chi |

Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018.

Thưởng Tết ở Hải Phòng: Nơi “xông xênh”, chỗ “bọt bèo”

VƯƠNG TRẦN |

Chuyện thưởng Tết cho người lao động (NLĐ) được các đơn vị doanh nghiệp áp dụng theo nhiều cách khác nhau, có sự chênh lệch khá lớn. Có những nơi thưởng lên tới hàng trăm triệu, trong khi nơi khác chỉ trăm ngàn đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân "thấp thỏm" với thưởng tết

Quế Chi - Nguyễn Nga |

“Đến hẹn lại lên”, thời điểm này, một trong những thứ mà công nhân mong ngóng nhất chính là thưởng tết. Đồng lương còm cõi, trong khi tết là dịp có rất nhiều thứ phải chi, vì vậy, họ luôn mong có số tiền thưởng tết đầy đặn hơn. 

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Quế Chi |

Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018.

Thưởng Tết ở Hải Phòng: Nơi “xông xênh”, chỗ “bọt bèo”

VƯƠNG TRẦN |

Chuyện thưởng Tết cho người lao động (NLĐ) được các đơn vị doanh nghiệp áp dụng theo nhiều cách khác nhau, có sự chênh lệch khá lớn. Có những nơi thưởng lên tới hàng trăm triệu, trong khi nơi khác chỉ trăm ngàn đồng.