Khắc phục những bất cập về thị trường lao động

Minh Hạnh |

Hiện việc dự báo nhu cầu thị trường lao động chưa sát thực với nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp. Các chuyên gia cho rằng, nếu không khắc phục được những vấn đề này sẽ khó mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường lao động trong tương lai.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), hiện lực lượng lao động nước ta đạt trên 52,2 triệu người. Mặc dù có tăng nhưng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở mức thấp (chỉ khoảng 26,5%).

Số người có việc làm tăng lên tại khu vực thành thị chiếm khoảng 37%. Tuy nhiên, số lao động làm việc trong khu vực phi chính thức vẫn chiếm tỉ lệ cao (khoảng 65 - 66%) cho thấy, chất lượng việc làm dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn chậm.

Theo ông Ngô Mạnh Thơ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Đại Từ (Thái Nguyên), hiện tỉ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo của đơn vị luôn đạt trên 80%, riêng nghề may đạt 100%...

Để đào tạo nghề đạt hiệu quả, chương trình giảng dạy phải phù hợp với nhu cầu của đơn vị tuyển dụng lao động. Đặc biệt là đào tạo thực hành trực tiếp, sau khi học xong, học viên có thể áp dụng vào sản xuất ngay tại gia đình và đi làm việc luôn trong các doanh nghiệp.

Ngoài việc duy trì liên kết đào tạo các ngành điện dân dụng, công nghệ ôtô, nấu ăn, kỹ thuật máy lạnh, điện tử viễn thông… cho các học sinh vừa học văn hóa, vừa học nghề tại đây. Trung tâm đã thực hiện phối hợp, ký biên bản ghi nhớ bàn giao lao động sau đào tạo nghề với Công ty CP Đầu tư quốc tế Thagaco, Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT về tuyển dụng lao động sau đào tạo...

Do đó, 100% học viên được đào tạo các nghề may công nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp, thú y, hàn điện… đã có việc làm thu nhập ổn định đồng thời áp dụng kiến thức mới vào sản xuất, phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình mang lại hiệu quả.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thị trường lao động nhiều khởi sắc trong quý II/2023

Minh Hạnh |

Theo dự báo, quý II/2023, thị trường lao động có sự phục hồi khi xu hướng tuyển dụng, tìm kiếm việc làm đều có sự khởi sắc nhất định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng đang đối mặt với khó khăn phải cắt giảm lao động.

Thị trường lao động phục hồi nhưng cung - cầu lao động vẫn mất cân đối

LƯƠNG HẠNH |

Sau dịch COVID-19, thị trường lao động Việt Nam đã dần phục hồi. Tuy nhiên, người lao động đã không còn mặn mà với công việc ban đầu; cung - cầu lao động trở nên mất cân đối và bộc lộ những vấn đề bất cập.

Thị trường lao động Việt Nam tăng nhưng chưa bền vững

THÙY TRANG |

Mặc dù thị trường lao động Việt Nam sau dịch bệnh COVID-19 đã dần phục hồi, thậm chí tăng so với năm 2019 là thời điểm trước dịch bệnh nhưng lao động ở khu vực phi chính thức vẫn cao, chất lượng cung lao động còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng cho nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập.

Sĩ tử rộ trào lưu ôn thi trên TikTok

NHÓM PV |

Bước vào mùa thi cử, trên các nền tảng MXH xuất hiện rất nhiều những video dạy học và chia sẻ các mẹo ôn thi hay làm bài hiệu quả. Theo đó, đa số các bạn học sinh nhận định các video dạy học ngắn trên nền tảng TikTok có cách truyền tải hấp dẫn, nội dung cô đọng và dễ ghi nhớ. Thế nhưng việc học và ôn thi qua nền tảng này cũng đang gây ra nhiều tranh cãi.

Đề nghị giám sát, làm rõ "ai đang ở trong những căn nhà ở xã hội"

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, chính sách nhà ở xã hội là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Để phát triển nhà ở xã hội đạt yêu cầu, đại biểu đề nghị cần định hình rõ chính sách, hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế tối đa việc trục lợi chính sách.

Cây xanh Hà Nội "nở hoa" đinh, "mọc" biển quảng cáo

Nhóm PV |

Nhiều hộ dân kinh doanh tại Hà Nội đang đóng đinh, treo biển quảng cáo trái quy định trên các cây xanh. Việc cây xanh bị đóng đinh chi chít đã trở thành điều hiển nhiên, như việc cây nở hoa, mọc lá.

Cháu bé vặn tay ga làm xe máy tông vào tường khiến 3 người tử vong

Hoài Luân |

Bình Định - Cháu bé 4 tuổi vô tình vặn tay ga khiến xe máy tông thẳng vào tường làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Đề xuất hàm Đại tướng cho sĩ quan CAND biệt phái làm Phó Chủ tịch Quốc hội

NHÓM PV |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Thị trường lao động nhiều khởi sắc trong quý II/2023

Minh Hạnh |

Theo dự báo, quý II/2023, thị trường lao động có sự phục hồi khi xu hướng tuyển dụng, tìm kiếm việc làm đều có sự khởi sắc nhất định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng đang đối mặt với khó khăn phải cắt giảm lao động.

Thị trường lao động phục hồi nhưng cung - cầu lao động vẫn mất cân đối

LƯƠNG HẠNH |

Sau dịch COVID-19, thị trường lao động Việt Nam đã dần phục hồi. Tuy nhiên, người lao động đã không còn mặn mà với công việc ban đầu; cung - cầu lao động trở nên mất cân đối và bộc lộ những vấn đề bất cập.

Thị trường lao động Việt Nam tăng nhưng chưa bền vững

THÙY TRANG |

Mặc dù thị trường lao động Việt Nam sau dịch bệnh COVID-19 đã dần phục hồi, thậm chí tăng so với năm 2019 là thời điểm trước dịch bệnh nhưng lao động ở khu vực phi chính thức vẫn cao, chất lượng cung lao động còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng cho nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập.