Hơn 500 vị trí việc làm ngành du lịch ở Bình Thuận thu hút đông ứng viên

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sáng 14.10, Ngày hội việc làm 2023 với hơn 500 cơ hội việc làm ngành du lịch, nhà hàng khách sạn đã thu hút rất đông người lao động, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận đến ứng tuyển.

Rất đông người lao động, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh lân cận đến tham gia Ngày hội việc làm 2023 được tổ chức ở NovaWorld Phan Thiết.

Hàng trăm người lao động, sinh viên tham gia Ngày hội việc làm 2023. Ảnh: Duy Tuấn
Hàng trăm người lao động, sinh viên tham gia Ngày hội việc làm 2023. Ảnh: Duy Tuấn

Với hơn 500 vị trí tuyển dụng làm việc tại các tiện ích vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn…., ngày hội là dịp để các nhân sự thể hiện tài năng, thuyết phục nhà tuyển dụng qua hình thức phỏng vấn trực tiếp với các chuyên gia nhân sự.

Ngành dịch vụ, du lịch là ngành mến khách nên khi vượt qua phỏng vấn, những ứng viên tài năng sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại NovaWorld Phan Thiết với nhiều chế độ đãi ngộ và phúc lợi chăm lo cho người lao động.

Một chuyên gia nhân sự đặt tình huống phỏng vấn ứng viên. Ảnh: Duy Tuấn
Một chuyên gia nhân sự đặt tình huống phỏng vấn ứng viên. Ảnh: Duy Tuấn

Các chuyên gia nhân sự đưa ra nhiều tình huống đặt vai trò của ứng viên vào vị trí công việc và hỏi cách giải quyết tình huống đó như thế nào. Khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và ứng viên như đang trò chuyện thoải mái nhằm giảm căng thẳng cho người dự tuyển.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Thuận phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Tuấn
Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Thuận - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Tuấn

Phát biểu tại Ngày hội việc làm, ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Thuận - nhấn mạnh, với mục tiêu đến năm 2030, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đặt bài toán phát triển nguồn lực lao động cả về lượng và chất là yếu tố then chốt, nhằm nâng cao chất lượng và thương hiệu du lịch địa phương.

Những cơ hội việc làm này sẽ góp phần ổn định công việc và nâng cao trình độ chuyên môn cho lao động địa phương, qua đó góp phần tăng cường an sinh xã hội.

Các ứng viên trả lời phỏng vấn trực tiếp của bộ phận nhân sự. Ảnh: Duy Tuấn
Các ứng viên trả lời phỏng vấn trực tiếp của bộ phận nhân sự. Ảnh: Duy Tuấn

Còn theo nhà tuyển dụng, với hàng loạt tiện ích sắp ra mắt thời gian tới, cũng như mục tiêu phát triển bền vững nên thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn tay nghề cao, đáp ứng được yêu cầu cả “chất” và “lượng”.

Ngày hội việc làm 2023 là sự kiện tuyển dụng được tổ chức thường niên và thu hút sự quan tâm của nhiều ứng viên tại khu vực nhiều năm trở lại đây. Từ nguồn nhân lực chất lượng, hứa hẹn sẽ đạt kỳ vọng thu hút, giữ chân du khách, kích cầu du lịch, cùng góp phần đưa du lịch Bình Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Phan Thiết - Bình Thuận trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vượt khó, đảm bảo việc làm cho người lao động

Cường Ngô |

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, thách thức, nhưng nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới, chắt chiu từng đơn hàng cũ để có những kết quả kinh doanh ấn tượng, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương cho người lao động ngành Công an

LƯƠNG HẠNH |

Tại Đại hội Công đoàn Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn CAND - bày tỏ hy vọng, mong muốn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có chủ trương, chính sách mới quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Khu công nghiệp Phan Thiết đã giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1 và giai đoạn 2, đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận và giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động tại địa phương.

Điều tra vụ công nhân lao động tử vong tại công ty ở Khu Công nghiệp An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đang điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động làm một công nhân lao động tử vong xảy ra tại Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới (Khu Công nghiệp An Hiệp, trên địa bàn xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội là bạn trai của nạn nhân

Khánh Linh |

Nghi phạm sát hại cô gái, phân xác vứt trên sông Hồng được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Người dân treo xe máy lên nhà đề phòng nước lũ dâng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những ngày này, mưa lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây ngập sâu ở nhiều khu vực, đặc biệt tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế), người dân và sinh viên khu vực này đã khẩn trương di chuyển tài sản, đồ đạc lên cao đề phòng nước dâng.

Trạm trộn bê tông trái phép ở Lào Cai ngang nhiên hoạt động

Tiến Nguyễn |

Lào Cai - Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải xây dựng trái phép, ngang nhiên hoạt động nhiều năm nay nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm.

Công đoàn Cà Mau cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 15.10, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Cà Mau.

Doanh nghiệp vượt khó, đảm bảo việc làm cho người lao động

Cường Ngô |

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, thách thức, nhưng nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới, chắt chiu từng đơn hàng cũ để có những kết quả kinh doanh ấn tượng, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương cho người lao động ngành Công an

LƯƠNG HẠNH |

Tại Đại hội Công đoàn Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn CAND - bày tỏ hy vọng, mong muốn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có chủ trương, chính sách mới quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Khu công nghiệp Phan Thiết đã giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1 và giai đoạn 2, đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận và giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động tại địa phương.