Hơn 1.500 người tham gia phiên giao dịch việc làm Hồng Bàng, Hải Phòng

Hoàng Khôi |

UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức phiên giao dịch việc làm và tư vấn hướng nghiệp 2023.

Phiên giao dịch việc làm và tư vấn hướng nghiệp năm 2023 có sự tham gia của 33 đơn vị, trong đó có 25 doanh nghiệp tuyển dụng trong nước, 3 doanh nghiệp tuyển dụng ngoài nước và 5 đơn vị tuyển sinh đào tạo, học nghề.

Tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 5.000 vị trí việc làm trong nước, 1.500 cơ hội việc làm ngoài nước và 2.500 chỉ tiêu tuyển sinh, học nghề. Các doanh nghiệp, đơn vị tuyển sinh có nhiều hình thức phong phú giới thiệu về thông tin của đơn vị cũng như thông tin tuyển sinh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động.

Phiên giao dịch việc làm đã thu hút trên 1.500 học sinh, sinh viên và người lao động tham gia tìm hiểu thông tin và ứng tuyển.

Tại phiên giao dịch, người lao động được gặp gỡ, giao lưu, tư vấn chuyên sâu về lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình cũng như tư vấn hướng nghiệp phù hợp khả năng học tập của học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tại các gian hàng cũng cung cấp thông tin cơ bản, cơ hội ứng tuyển, tiếp xúc với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài nước.

Bà Lê Thị Vân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng cho biết, phiên giao dịch đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, phát huy hiệu quả kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp. Qua đó, giúp người lao động, học sinh, sinh viên tiếp cận, lựa chọn ngành nghề đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của bản thân, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Đồng thời đây cũng là một giải pháp thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội quận Hồng Bàng nói riêng và TP Hải Phòng nói chung.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP Hải Dương có 903 sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 26.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Hải Dương xác định 4 trọng điểm dễ cháy rừng ở Kinh Môn

Hoàng Khôi |

UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa ban hành Kế hoạch số 184 yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023 – 2024.

Đẩy nhanh tiến độ dự án gần 100 tỉ đồng nâng cấp các trạm y tế ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 26.10, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan thực địa kiểm tra tiến độ xây dựng dự án “Đầu tư xây mới, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố”.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte uống trà ở Hà Nội

Thanh Hà |

Sau khi cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đạp xe trên đường phố Hà Nội, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến phố Điện Biên Phủ, thưởng thức trà và nói chuyện với những người bạn Việt Nam.

Ngập lụt nghiêm trọng ở Quỳ Châu, vì sao thủy điện không bị phạt?

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho rằng qua kiểm tra việc vận hành xả lũ, các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Quỳ Châu và Quế Phong thực hiện đúng quy trình, chỉ có khuyết điểm chứ không vi phạm quy định.

Cỏ dại mọc xâm lấn làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động ngày 2.11 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cỏ dại mọc xâm lấn sang làn dừng khẩn cấp gây hạn chế tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc này ở tốc độ cao.

Người dân vùng núi Đà Nẵng phải dậy từ nửa đêm để hứng nước sạch

Nguyễn Linh |

Hàng trăm hộ dân ở xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng suốt 3-4 năm nay không có nước sạch để sử dụng dù đã được lắp đặt đường ống nước sạch từ nhiều năm qua.

Truy tố cựu công an bắt cóc bé 7 tuổi ở Khu đô thị Việt Hưng

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Trung - cựu Công an tỉnh Vĩnh Phúc được xác định bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội, đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng.

LĐLĐ TP Hải Dương có 903 sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 26.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Hải Dương xác định 4 trọng điểm dễ cháy rừng ở Kinh Môn

Hoàng Khôi |

UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa ban hành Kế hoạch số 184 yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023 – 2024.

Đẩy nhanh tiến độ dự án gần 100 tỉ đồng nâng cấp các trạm y tế ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 26.10, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan thực địa kiểm tra tiến độ xây dựng dự án “Đầu tư xây mới, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố”.