Đồng Nai: Doanh nghiệp may mặc giày da lại “than” thiếu lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai -  Tại hội nghị giao ban Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp dệt may, giày da trên địa bàn tỉnh do LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức, đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều hạn chế khó khăn trong quá trình khôi phục sản xuất. Trong đó, vấn đề thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã ký kết các đơn hàng mới, thời gian giao hàng ngắn, nhưng do thiếu lao động hoặc số lượng lao động nghỉ việc nhiều đã không thể đáp ứng các đơn hàng theo kế hoạch.

Ngoài ra, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến NLĐ như tăng giờ làm thêm, tăng lương tối thiểu vùng, số lượng lao động nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần tăng, vấn đề nhà ở xã hội, tăng tuổi nghỉ hưu… cũng được nhiều cán bộ công đoàn nêu ý kiến tại hội nghị.

Theo dự báo từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, đến cuối năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 lao động để đáp ứng các đơn hàng, nhanh chóng phục hồi sản xuất.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ thiếu lao động cục bộ tại các khu công nghiệp

Văn Tùng |

Tình trạng thiếu lao động tại các cụm, khu công nghiệp đã không còn quá căng thẳng như thời điểm cuối năm 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp không thể tuyển đủ lượng công nhân cần thiết để mở rộng và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Quảng Trị thiếu lao động trong ngành may mặc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tìm kiếm được các đơn hàng và phục hồi lại sản xuất, dịp này các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Không lo thiếu đơn hàng, chỉ lo thiếu lao động

Đình Trọng |

Đã có trên 85% công ty ở Bình Dương hoạt động trở lại, các doanh nghiệp đang tuyển thêm lao động tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng cuối năm. Trong các nhà máy, không khí hối hả sản xuất, công nhân được tăng ca có thêm thu nhập lo cho cuộc sống bù lại những tháng nghỉ việc do dịch bệnh.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Mẹ giúp sức cho người tình hiếp dâm con mình còn ác hơn kẻ thủ ác

Lê Thanh Phong |

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Ngô Thị Sinh, đã giúp sức cho người tình hiếp dâm đứa con 10 tuổi do chính mình đẻ ra.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sập mỏ than Trung Quốc: Hơn 50 người đang mắc kẹt

Thanh Hà |

2 người chết và hơn 50 người bị mắc kẹt dưới mỏ than bị sập ở Nội Mông, Trung Quốc ngày 22.2.

Nguy cơ thiếu lao động cục bộ tại các khu công nghiệp

Văn Tùng |

Tình trạng thiếu lao động tại các cụm, khu công nghiệp đã không còn quá căng thẳng như thời điểm cuối năm 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp không thể tuyển đủ lượng công nhân cần thiết để mở rộng và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Quảng Trị thiếu lao động trong ngành may mặc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tìm kiếm được các đơn hàng và phục hồi lại sản xuất, dịp này các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Không lo thiếu đơn hàng, chỉ lo thiếu lao động

Đình Trọng |

Đã có trên 85% công ty ở Bình Dương hoạt động trở lại, các doanh nghiệp đang tuyển thêm lao động tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng cuối năm. Trong các nhà máy, không khí hối hả sản xuất, công nhân được tăng ca có thêm thu nhập lo cho cuộc sống bù lại những tháng nghỉ việc do dịch bệnh.