"Đổi mới, sáng tạo là yếu tố nâng cao chất lượng của giáo dục nghề nghiệp"

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân khi nói về vấn đề đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tác động đến việc làm, phân cực lao động và liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội. Cách mạng công nghiệp 4.0 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Để bắt kịp cuộc cách mạng này, sinh viên phải không ngừng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Sinh viên phải đối diện và chinh phục được lập trình, hoạt động gắn với giáo dục Steam, khoa học công nghệ là tiền đề tiếp cận với cuộc cách mạng này.

Xuất phát từ yếu tố trên, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân cho rằng: “Khi được giao phụ trách mảng giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, chúng tôi trăn trở làm sao có nhiều học sinh giỏi, nhiều thanh niên tham gia vào các trường nghề, thành đạt từ các trường nghề và xã hội nhìn nhận nghề là lựa chọn tốt với thời kỳ mới”.

“Chúng ta phải dựa vào khoa học công nghệ, tri thức, đẩy mạnh hoạt động học tập đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong giáo dục đào tạo. Đây là yếu tố nâng cao chất lượng của giáo dục nghề nghiệp”, ông Lê Quân nhấn mạnh.

Nói về đổi mới sáng tạo trong quá trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo ông Lê Quân, xét cho cùng đổi mới sáng tạo là nghĩ ra những cái giải pháp đáp ứng nhu cầu mới của thị trường. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giải pháp công nghệ sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp lớn nhiều vốn, nhiều tiền nhưng lại thiếu ý tưởng.

Theo đó, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ trong giáo dục nghề nghiệp, nên nghiên cứu những ứng dụng giúp các thầy giáo cô giáo, học sinh, sinh viên tìm ra sản phẩm, giải pháp để phục vụ trong công việc, tự tạo việc làm. 

Trao đổi về những kĩ năng sinh viên còn thiếu sau khi tốt nghiệp, ông Trần Đại Nghĩa – Phó ban nhân sự của Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam cho biết, đầu ra của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng sinh viên khá tốt. Tuy nhiên, sinh viên vẫn còn thiếu ở kĩ năng mềm và yếu về ngoại ngữ. Mặc dù ứng viên đáp ứng được tiêu chí của nhà tuyển dụng, song vẫn phải đào tạo lại phù hợp yêu cầu làm việc của công ty.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, nguồn nhân lực cần trang bị năng lực ngoại ngữ và năng lực về khoa học công nghệ đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, sinh viên cần chú ý đến tư duy sáng tạo, chủ động khởi nghiệp. 

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.