Đắk Lắk tập trung giải quyết tình trạng thất nghiệp cho người lao động

BẢO TRUNG |

Từ nay đến cuối năm 2023, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung giải quyết tình trạng người lao động thất nghiệp, tạo công ăn việc làm cho họ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk: Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tại địa bàn là 1.101.177 người, tăng 1,11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 251.492 người và khu vực nông thôn là 849.685 người. Từ 1.4 đến ngày giữa tháng 6, có 975 người lao động làm việc trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nghỉ việc, nộp hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, áp lực giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan chức năng tại địa phương từ đây đến cuối năm là rất lớn, đặc biệt làm những đồng bào dân tộc thiểu số. Vì lẽ đó, việc đẩy mạnh các phiên giao dịch, giới thiệu việc làm tại các khu vực vùng sâu vùng xa là cần thiết nhất trong lúc này.

Ngày 11.7, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Krông Ana tổ chức Phiên giao dịch việc làm với nhu cầu tuyển hơn 4.800 lao động.

Tại Phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp tham gia đã giới thiệu, phổ biến về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh của đơn vị mình. Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn, cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh và thông tin về thị trường xuất khẩu lao động, các doanh nghiệp đang có nhu cầu đăng ký tuyển thông qua Trung tâm để người lao động nắm bắt và đăng ký tham gia tìm việc.

Nhiều lao động có nhu cầu tìm việc làm, học nghề đã đến trực tiếp các gian hàng của các doanh nghiệp tại Phiên để tìm hiểu thông tin và được tư vấn, phỏng vấn và trao đổi các chế độ, quyền lợi khi đi làm việc...Kết quả, có 70 lao động đăng ký tìm kiếm việc làm tại phiên. Và 15 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng và hẹn phỏng vấn sau phiên tại đơn vị.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thông tin: Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị phấn đấu tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho khoảng 14.000 lượt người và giới thiệu việc làm cho 4.000 người. Trong đó, có khoảng 1.200 người có việc làm sau giới thiệu. Các phiên giao dịch việc làm sẽ được tập trung tổ chức ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, tập trung mở ra cơ hội việc làm cho người dân vùng khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã Quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đây là Quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, nhằm chia sẻ một phần khó khăn, động viên người lao động vươn lên ổn định cuộc sống, an tâm công tác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Mọi khoản thu, chi của Quỹ được thực hiện công khai, minh bạch và chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp vì quy định thời gian 3 tháng

Mạnh Cường |

Theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Luật Việc làm hiện hành, để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trong thời gian 3 tháng từ khi chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian này theo nhiều người lao động là chưa đủ để chuẩn bị hồ sơ bởi nhiều yếu tố tác động.

Đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

HOÀNG LỘC |

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long tổ chức và phối hợp với hợp các cơ sở dạy nghề đào tạo cho hơn 1.090 người nhận trợ cấp thất nghiệp đạt chỉ tiêu 109%.

Hà Nội: Lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến

LƯƠNG HẠNH |

Tính đến tháng 5.2023, TP Hà Nội có gần 34.000 hồ sơ đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 36% so với cùng kì. Người làm hồ sơ nhận trợ cấp chủ yếu là công nhân làm việc trong các ngành dệt may, điện tử, giày da, sản xuất chế tạo.

Rơi vào trạng thái căng thẳng khi thất nghiệp, tìm việc mới

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định sẽ gặp rất nhiều khó khăn khiến không ít người thất nghiệp hoặc phải tìm việc mới. Khi chưa tìm được công việc tạo ra thu nhập, stress (căng thẳng) là điều không thể tránh khỏi.

Sự thật bất ngờ về tin đồn thí sinh điểm thi 9,10 nhưng trượt tốt nghiệp

Vân Trang |

Nhiều thí sinh được cho là có điểm xét tuyển đại học cao chót vót nhưng lại trượt tốt nghiệp vì điểm thi tiếng Anh "liệt".

Chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 19.7.2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự lễ khai trương.

Theo chân du khách trải nghiệm du lịch Đà Nẵng về đêm

Văn Trực |

Đến Đà Nẵng, du khách có thể đi dạo chợ đêm, ngắm cầu Rồng phun lửa, đi du thuyền trên sông Hàn và nhiều hoạt động giải trí về đêm khác.

Phạt Công ty Bảo Lan, yêu cầu hoàn trả tiền cho người lao động sau phản ánh của Lao Động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu Công ty CP Giải pháp công nghệ an ninh Bảo Lan phải hoàn trả toàn bộ tiền lương và tiền làm thêm giờ đã giữ lại của người lao động sau khi nghỉ việc.

Lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp vì quy định thời gian 3 tháng

Mạnh Cường |

Theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Luật Việc làm hiện hành, để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trong thời gian 3 tháng từ khi chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian này theo nhiều người lao động là chưa đủ để chuẩn bị hồ sơ bởi nhiều yếu tố tác động.

Đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

HOÀNG LỘC |

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long tổ chức và phối hợp với hợp các cơ sở dạy nghề đào tạo cho hơn 1.090 người nhận trợ cấp thất nghiệp đạt chỉ tiêu 109%.

Hà Nội: Lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến

LƯƠNG HẠNH |

Tính đến tháng 5.2023, TP Hà Nội có gần 34.000 hồ sơ đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 36% so với cùng kì. Người làm hồ sơ nhận trợ cấp chủ yếu là công nhân làm việc trong các ngành dệt may, điện tử, giày da, sản xuất chế tạo.

Rơi vào trạng thái căng thẳng khi thất nghiệp, tìm việc mới

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định sẽ gặp rất nhiều khó khăn khiến không ít người thất nghiệp hoặc phải tìm việc mới. Khi chưa tìm được công việc tạo ra thu nhập, stress (căng thẳng) là điều không thể tránh khỏi.