Đà Nẵng sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ hàng tuần

An Thượng |

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng - ông Nguyễn Thanh Diệp cho biết, lâu nay Trung tâm tổ chức 4 phiên giao dịch tìm việc làm cho người lao động trong 1 tháng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19,  nên từ đầu năm 2020 đến nay mới chỉ có 15 phiên giao dịch được tổ chức. Hiện số người tìm việc tại Đà Nẵng tăng cao sau dịch COVID-19, nên sắp tới Trung tâm sẽ tổ chức thường xuyên vào thứ 6 hàng tuần.

Theo ông Diệp, Trung tâm sẽ phối hợp với các quận, huyện nhất là những vùng sâu, vùng xa tổ chức các phiên di động trên toàn TP. Thậm chí kết hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm của các tỉnh bạn như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế để tổ chức phiên giao dịch việc làm online, tạo nhiều cơ hội cho người lao động tiếp cận được với nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương khác nhau.

Trước đó, trong sáng 5.7, tại Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Thành Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, người lao động. Hơn 1000 học sinh, sinh viên, người lao động; 10 gian hàng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng 150 doanh nghiệp tham gia.

Tại ngày hội, các doanh nghiệp thông tin về nhiều vị trí việc làm đang cần tuyển dụng như nhân viên nhân sự, kế toán, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, may công nghiệp, vận tải, du lịch, cơ khí...

Nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT, giao lưu với doanh nhân trẻ, sinh viên, thanh niên về kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp và tuyển dụng lao động đã diễn ra sôi động.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chấn chỉnh việc trông gửi xe ở bệnh viện sau phản ánh từ dân

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện chấn chỉnh việc thu phí gửi xe sau phản ánh của người dân về một loại phí không nằm trong quy định.

Vụ sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Khởi tố thêm 9 bị can

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, Bộ Công an đã khởi tố thêm 9 người, nâng tổng số các bị can là 19.

Xóm trọ đìu hiu vì công nhân mất việc do dịch COVID-19

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân mất việc. Không còn đường mưu sinh ở Hà Nội, họ buộc phải trở lại quê. Vì vậy, 2 tháng gần đây, nhiều nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp bị để trống phòng vì không có công nhân thuê.

Công nhân mất việc: Chạy xe ôm, bán vé số để lo cho cuộc sống

Nam Dương - Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Do dịch COVID-19 nên bị mất việc hoặc giảm giờ làm khiến thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người lao động phải thắt chặt chi tiêu, ở ghép phòng trọ và làm thêm các nghề như chạy xe ôm, bán vé số... để lo cho cuộc sống gia đình.

Công nhân mất việc nhưng không thất nghiệp

KỲ QUAN |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mất việc (tạm thời hoặc thôi việc hẳn) khiến cuộc sống của người công nhân vốn khó khăn càng khó khăn thêm. Chính lúc này, tinh thần lao động theo tác phong công nghiệp đã giúp họ vượt qua khốn khó, tự tìm việc làm khác.

Khó khăn chồng chất của công nhân mất việc

KỲ QUAN |

Khi chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19, họ - những công nhân nghèo - đã gặp hoàn cảnh khó khăn do tai nạn, đổ vỡ hạnh phúc, nuôi con nhỏ… Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, họ còn bị mất việc, mất hết thu nhập, khó khăn càng thêm chồng chất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc trông gửi xe ở bệnh viện sau phản ánh từ dân

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện chấn chỉnh việc thu phí gửi xe sau phản ánh của người dân về một loại phí không nằm trong quy định.

Vụ sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Khởi tố thêm 9 bị can

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, Bộ Công an đã khởi tố thêm 9 người, nâng tổng số các bị can là 19.

Xóm trọ đìu hiu vì công nhân mất việc do dịch COVID-19

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân mất việc. Không còn đường mưu sinh ở Hà Nội, họ buộc phải trở lại quê. Vì vậy, 2 tháng gần đây, nhiều nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp bị để trống phòng vì không có công nhân thuê.

Công nhân mất việc: Chạy xe ôm, bán vé số để lo cho cuộc sống

Nam Dương - Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Do dịch COVID-19 nên bị mất việc hoặc giảm giờ làm khiến thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người lao động phải thắt chặt chi tiêu, ở ghép phòng trọ và làm thêm các nghề như chạy xe ôm, bán vé số... để lo cho cuộc sống gia đình.

Công nhân mất việc nhưng không thất nghiệp

KỲ QUAN |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mất việc (tạm thời hoặc thôi việc hẳn) khiến cuộc sống của người công nhân vốn khó khăn càng khó khăn thêm. Chính lúc này, tinh thần lao động theo tác phong công nghiệp đã giúp họ vượt qua khốn khó, tự tìm việc làm khác.

Khó khăn chồng chất của công nhân mất việc

KỲ QUAN |

Khi chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19, họ - những công nhân nghèo - đã gặp hoàn cảnh khó khăn do tai nạn, đổ vỡ hạnh phúc, nuôi con nhỏ… Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, họ còn bị mất việc, mất hết thu nhập, khó khăn càng thêm chồng chất.