Cơ hội cho người lao động làm việc ngành điều dưỡng tại Nhật

L.TUYẾT |

Hiện nay, theo thống kê, toàn nước Nhật thiếu khoảng 130.000 nhân sự làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng. Dự kiến, đến năm 2020 con số này tăng lên 200.000 người và đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên khoảng 300.000 người.

Ông Yoshiyuki Matsuki, đại diện tập đoàn bệnh viện Kalmia (Nhật Bản) cho biết thông tin trên tại ký kết hợp tác chiến lực tuyển dụng, đào tạo ứng viên học tập và làm việc ngành điều dưỡng tại Nhật Bản giữa đơn vị này và Cty CP tập đoàn Vicky và Tập đoàn Anon.

Theo nội dung ký kết, ba bên sẽ cùng hợp tác tuyển sinh, tuyển dụng, đào tạo tiếng Nhật và cung ứng điều dưỡng viên cho chuỗi các viện dưỡng lão, bệnh viện tại Nhật Bản; đồng thời hỗ trợ các du học sinh Việt Nam có thể vừa học vừa thực tập có lương trong hệ thống bệnh viện – trường học của tập đoàn Kalmia. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 trở lên và tốt nghiệp THPT trở lên, có sức khỏe tốt, không có tiền án, tiền sự và phải đạt trình độ tiếng Nhật từ N5 trở lên.

Ông Yoshiyuki Matsuki thông tin thêm, với việc Nhật Bản thiếu hụt nhân lực ngành điều dưỡng như vậy, các bạn trẻ Việt Nam khi tham gia chương trình điều dưỡng tại Nhật Bản thì cơ hội việc làm rất cao và ổn định.

Khi tham gia chương trình, du học sinh sẽ phải chịu một số khoản phí như: chi phí đào tạo tiếng Nhật tại VN, vé máy bay, visa… Ông Đỗ Trùng Dương - Đại diện Tập đoàn Vicky, nói thêm: Vicky tuyển dụng ứng viên tham gia chương trình, Anon đào tạo tiếng Nhật, Kalmia là tập đoàn gồm Viện dưỡng lão, bệnh viện và trường đào tạo chuyên ngành… Chúng tôi đặt mục tiêu, sự hợp tác này mang lại quy trình tiết kiệm, hiệu quả và có nhiều ưu điểm cho các ứng viên là lao động trẻ đến Nhật Bản học tập và làm việc.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Tòa tuyên cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định có đủ cơ sở để xác định bị cáo Phùng Anh Lê đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" và không oan.

Chiêu thức “hô biến" tiền gửi tiết kiệm SCB sang Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Gần 150 bộ hồ sơ và đơn tố cáo được gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày vừa qua. Hầu hết nạn nhân đều là những người cao tuổi, có những trường hợp đã dành toàn bộ số tiền tích góp được sau hàng chục năm lao động vất vả để gửi tiết kiệm, mong an hưởng tuổi già. Thế nhưng, cuối cùng những nạn nhân này lại bị chính nhân viên tư vấn “hô biến" thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Chỉ hơn 33 nghìn/1,15 triệu thuê bao bị khóa 2 chiều đã chuẩn hóa thông tin

HỮU CHÁNH |

Có 33.600 thuê bao trong tổng số 1,15 triệu thuê bao bị khóa hai chiều đã chuẩn hóa lại thông tin cá nhân.

Giờ thứ 9: Gia đình hỗn tạp - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi năm nay gần 40 tuổi, kết hôn với người chồng hiện nay đã hơn 10 năm. Anh ấy là người yêu đầu tiên của tôi, nhưng hồi đó, chúng tôi không đến được với nhau. Mẹ tôi là người miền trung nên bà mong muốn tôi lấy một anh chàng cùng quê mà bà đã dạm từ trước.

Thị xã Bỉm Sơn: Có chuyện bao che nhiều trang trại khủng xây dựng sai phép?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Việc các trang trại khủng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã được chỉ ra, tuy nhiên, chính quyền địa phương lại xác định phần lớn công trình của các trang trại này xây dựng trước năm 2014, nên không buộc phải tháo dỡ. Trong khi đó, người dân khẳng định hoàn toàn ngược lại.

Hà Nội mở đợt cao điểm điều chỉnh số định danh cá nhân khi công dân bị sai

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 20.4, Công an TP Hà Nội thông tin về mở đợt cao điểm hủy và xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân bị sai cấu trúc số định danh cá nhân trên địa bàn Hà Nội.

Tài chính thông minh: Bào mòn tài sản khi mua căn hộ trên 6 năm tuổi

Nhóm PV |

Nếu vay để mua căn hộ trên 6 năm tuổi thì bạn đang “bào mòn” tài sản chứ không hề gia tăng dòng tiền. Cụ thể ra sao, bà Nguyễn Hương Xuân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.

Không tìm hiểu kỹ đối tác, một doanh nghiệp có nguy cơ mất trắng 11 tỉ đồng

Vũ Long |

Một doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đang đối diện nguy cơ mất trắng hàng vì hợp tác với một doanh nghiệp mất năng lực ở Algeria.