Chứng chỉ thủy thủ tàu biển được chuyển đổi tương ứng sang tàu thủy nội địa

Hoàng Quang |

Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

+ Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số khoản, điểm của Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 như sau:

“a) Tổ chức thi, ra quyết định công nhận kết quả thi, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng nhì trở lên;”

b) Bổ sung Điểm c Khoản 2 như sau:

“c) Trên cơ sở đề xuất của các Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải phân cấp cho các Sở Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền tổ chức thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; quyết định công nhận kết quả kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn (CCCM) đặc biệt quy định tại khoản 1, Điều 7 của Thông tư này.”

+ Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 như sau:

“2. Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, phải dự học, thi lấy GCNKNCM tương ứng với từng loại, hạng bằng đã được cấp.”

+ Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 3 Điều 17 như sau:

"đ) Người có chứng chỉ thủy thủ, thợ máy tàu biển được chuyển đổi tương ứng sang chứng chỉ thủy thủ, thợ máy phương tiện thủy nội địa và được cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển;"

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Du lịch thủy nội địa Đà Nẵng tiềm năng nhưng chỉ mới thu được tiền lẻ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng là thành phố “đầu biển cuối sông”, thế nhưng đến nay, du lịch thủy nội địa phát triển mới chỉ lên trên kế hoạch. Mức thu của ngành này cũng chỉ đóng góp một con số trong mục tiêu của đề án.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Điều tra vụ bé trai 8 tuổi bị lột trần, trói vào cột điện rồi đánh đập dã man ở TPHCM

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Ngày 25.8, Công an phường An Phú Đông đang phối hợp với Công an Quận 12 (TPHCM) làm rõ vụ việc một bé trai 8 tuổi trần truồng bị một phụ nữ trói vào cột điện và đánh bằng chổi.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Giám đốc giải trình việc trồng cây miễn phí cho bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Hà Nội - Để cảm ơn vì được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, Bùi Văn Mận đã trồng cây cho bố đẻ và ngôi trường mầm non gần nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Trong loạt đơn vị được đề xuất về "siêu ủy ban", Habeco lãi lớn, nợ thuế hơn 544 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Habeco đạt gần 1.000 tỉ đồng, doanh nghiệp có 3.670 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng. Habeco đang nợ thuế hơn 544 tỉ đồng, nợ người lao động gần 118 tỉ đồng, nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi xấp xỉ 67 tỉ đồng.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Quảng Ngãi dựng lều canh "cát tặc"

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau chỉ đạo của ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đang tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn "cát tặc" lộng hành, cử người túc trực 24/24 tại các địa điểm mà các đối tượng lén lút khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Du lịch thủy nội địa Đà Nẵng tiềm năng nhưng chỉ mới thu được tiền lẻ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng là thành phố “đầu biển cuối sông”, thế nhưng đến nay, du lịch thủy nội địa phát triển mới chỉ lên trên kế hoạch. Mức thu của ngành này cũng chỉ đóng góp một con số trong mục tiêu của đề án.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.