Bỏ thói quen ngủ trưa cũng là nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài

LÊ TUYẾT |

Nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài có nhiều việc mà nhà nước, doanh nghiệp (DN), trường học cần phải làm. Riêng đối với người lao động (NLĐ), cụ thể là đi làm việc ở Nhật, NLĐ phải thay đổi thái độ, bỏ thói quen ngủ trưa...

Ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM chia sẻ tại hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài” do Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) và báo Tiền Phong tổ chức tại TP HCM vào ngày 13.11.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện nay, có khoảng 500 ngàn lao động Việt Nam đang làm việc ở trên 40 nước và vùng lãnh thổ với hơn 30 nhóm ngành nghề, thu nhập hàng năm của NLĐ khoảng 2 tỉ USD.

Đại biểu trả lời các thắc mắc của sinh viên
Đại biểu trả lời các thắc mắc của sinh viên

Tồn tại của lao động Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài là kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật thấp, bỏ hợp đồng trốn ra ngoài… ảnh hưởng đến uy tín của lao động Việt Nam.

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần có sự phối hợp ít nhất từ 4 phía: Cơ quan quản lý nhà nước, DN cung ứng lao động, trường học và chính NLĐ.

Hiện nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang triển khai các giải pháp như tạo nguồn lao động trình độ cao, mở rộng thị trường tiếp nhận lao động trình độ cao; Kết nối DN xuất khẩu lao động với các trường nghề để tuyển chọn và đào tạo lao động; Giám sát chặt chẽ công tác tuyển chọn, đào tạo lao động của các DN.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, DN, nhà trường và NLĐ
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, DN, nhà trường và NLĐ

Về phía DN, bà Dương Thị Thu Cúc – Tổng giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Quốc tế Sài Gòn, chia sẻ: Để nâng cao chất lượng, DN phải chú trọng chất lượng tuyển chọn đầu vào, cần tư vấn cụ thể, rõ ràng cho NLĐ về công việc, thu nhập, thách thức, áp lực gặp phải khi làm việc… để NLĐ hiểu rõ. DN phân khúc thị trường lao động để tuyển chọn đối tượng cho phù hợp. Và ở bất kỳ phân khúc nào, NLĐ cũng phải hiểu rõ công việc của mình, có tác phong tích cực, khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ của nước đến làm việc…

Ths Phạm Thái Sơn (Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM) cho rằng, quan tâm đến lao động về nước cũng là cách nâng cao chất lượng lao động. Ông Sơn viện dẫn số liệu của Viên Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách công bố về chương trình thực tập sinh (TTS) Nhật Bản thì có đến 61% TTS sau khi trở về Việt Nam đã làm những công việc không liên quan đến việc đã làm ở Nhật Bản. Nếu trước khi sang Nhật, tỉ lệ người thất nghiệp trong số thực tập sinh là 5,26% thì sau khi trở về tỉ lệ này tăng lên 11,4%. Trong khi DN Nhật Bản vẫn “khát” nhân lực.

“Tạo việc làm cho NLĐ khi họ trở về nước với thu nhập tốt, công việc phù hợp với kỹ năng họ được học hỏi ở Nhật Bản cũng chính là giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề lao động bỏ trốn”, ông Sơn nói.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Loạt đơn vị liên quan chủ đầu tư Discovery Complex 3 chậm trả trái phiếu

Quang Dân |

Công ty Thuận Minh và Công ty Thuỷ Hoà vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc trái phiếu. Được biết, 2 doanh nghiệp này đều có liên quan đến Công ty Cổ phần Familia – chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Bộ Ngoại giao thông tin về sắc phong Việt Nam bị đấu giá ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để cung cấp thông tin liên quan tới những sắc phong của Việt Nam bị đem đấu giá ở Trung Quốc.

Hà Nội: Thay thế hàng nhãn bằng cây giáng hương ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Tây Hồ đang di dời hàng cây nhãn già cỗi, cong, nghiêng ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn và trồng thay thế bằng cây giáng hương.

Thái Bình: Sau đối thoại với Chủ tịch huyện, dân vẫn phản đối nhà máy rác

TRUNG DU |

Sau buổi đối thoại với đại diện nhân dân xã Đông Á, ông Tô Xuân Thức - Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) nói sẽ tiếp nhận các ý kiến để tổng hợp trả lời, hoặc báo cáo lên tỉnh. Còn đại đa số người dân vẫn giữ nguyên quan điểm không ủng hộ xây dựng nhà máy rác.

Điểm mặt những tuyến phố vừa được lát đá xong đã hỏng

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau 1-2 năm, vỉa hè của nhiều tuyến phố được lát đá đã nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, lãng phí tiền của.

Người Hà Nội chi tiền triệu đi học hát karaoke

PHƯƠNG ANH |

Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu đi học hát karaoke để tự tin hơn trong những buổi đi hát cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Hiệu trưởng, giáo viên Trường THPT chuyên ĐH Vinh liên tục bị đe doạ sau vụ nữ sinh tự tử

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Liên quan vụ nữ sinh lớp 10A15 tự tử, một số cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của Trường THPT chuyên Đại học Vinh bị một số đối tượng đe dọa.

Thêm 114 người đến Công an TP Hồ Chí Minh gửi đơn tố cáo SCB và Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng ngày 20.4, cả trăm người tiếp tục đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh để tố cáo Ngân hàng SCB liên kết với bảo hiểm Manulife có dấu hiệu chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.