Bảo vệ quyền lợi lao động giúp việc gia đình qua hợp đồng lao động

LÊ HOA |

Dù Bộ luật Lao động 2012 quy định việc sử dụng lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) phải có hợp đồng lao động nhưng thực tế phần lớn lao động giúp việc gia đình đều không được ký kết hợp đồng. Vì vậy, quyền lợi của đối tượng này rất bấp bênh, trông chờ sự “hảo tâm” của chủ sử dụng lao động và nằm ngoài quy định của pháp luật.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng LĐGVGĐ ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn như TP Hà Nội và TP HCM. Mặc dù hành lang pháp lý đối với LĐGVGĐ đã được ban hành đầy đủ, trên thực tế người sử dụng lao động và người lao động chưa hiểu hết những quy định của pháp luật. Vì vậy, giữa LĐGVGĐ và chủ nhà chỉ thỏa ước với nhau theo “hợp đồng bằng miệng”.

Tuy nhiên, việc đưa ra một hợp đồng lao động cho nhóm lao động giúp việc gia đình lại đang gặp phải sự bất đồng từ cả phía người sử dụng lao động và người lao động giúp việc gia đình. Một phần, họ cho rằng, đây là những công việc giản đơn, có thể thỏa thuận miệng mà không cần đến hợp đồng lao động.

Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD), có đến 91,6% só người giúp việc gia đình không có lương hưu và trợ cấp xã hội thường xuyên. Chỉ có khoảng 3% lao động giúp việc gia đình có BHXH, nhưng phần lớn do họ tham gia khi còn công tác tại các đơn vị khác trước khi làm giúp việc gia đình. Có 19,5% người làm công việc này có BHYT, trong đó, đa số là tự mua hoặc được Nhà nước chi trả theo diện gia đình chính sách, hộ nghèo.

Đánh giá tầm quan trọng của việc xây dựng hợp đồng lao động dành cho đối tượng LĐGVGĐ, bà Ngô Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm GFCD - cho biết: "Việc người sử dụng và người lao động không kí kết hợp đồng lao động gây bất lợi cho cả hai bên. Việc xây dựng hợp đồng mẫu phù hợp với người giúp việc ở Việt Nam rất cần thiết, đúng với nhu cầu của xã hội. Hy vọng năm 2018, chúng ta xây dựng hoàn chỉnh hợp đồng lao động phù hợp với điều kiện ở Việt Nam".

Trung tâm GFCD phối hợp Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐTBXH) và Tổ chức Lao động Quốc tế đã xây dựng một hợp đồng mẫu trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn của công ước quốc tế, tham khảo khuôn mẫu của các nước liên quan.

Theo bà Anna Olsen, chuyên gia kỹ thuật, Chương trình TAM GIÁC ILO khu vực ASEAN cho biết: “Bản hợp đồng giúp phía người lao động và chủ sử dụng lao động thương thảo với nhau về quyền lợi. Bản hợp đồng này cố gắng đưa ra cân bằng về quyền và trách nhiệm của hai bên. Bản hợp đồng dựa trên quy định luật pháp của Việt Nam và các kiến nghị tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, những điều khoản trong hợp đồng lao động giúp họ nhận thức rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của người lao động.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.