Y, bác sĩ vinh dự khi được tham gia vào Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Chỉ trong vòng 36h, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có quy mô 250 giường, đặt tại Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TPHCM) đã được đưa vào hoạt động. Dù gấp rút nhưng y, bác sĩ tại bệnh viện cảm thấy vinh dự khi được tham gia vào "cuộc chiến" này.

Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của những "chiến sĩ" chữa COVID-19: Nhiều áp lực và cảm xúc đan xen

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với những hy sinh, cống hiến thầm lặng, các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã luôn giữ vững ý chí, không ngại khó khăn gian khổ, luôn đứng vững ở tuyến đầu chống dịch. Bên trong nơi điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng, tiếng máy thở, tiếng máy monitor kêu từng hồi đều đặn, xen kẽ trong khu phòng điều trị COVID-19 kể cả những lúc đêm muộn hay sáng sớm. Theo chân vào từng phòng điều trị, càng thấm sự bản lĩnh, kiên cường của những “chiến sĩ” chữa bệnh.

Đợt tiêm vaccine COVID-19 thứ 6 tại TPHCM có điểm gì mới?

Huyên Nguyễn - Đức Thiện |

TPHCM bắt đầu tiêm chủng đợt 6 từ 3.8, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8. Nếu được cung cấp vaccine đầy đủ, TPHCM cố gắng đạt mục tiêu tiêm cho 70% người trên 18 tuổi trong tháng này. Đợt tiêm chủng thứ 6 được xem là đợt tiêm đặc biệt nhất từ trước đến nay tại TPHCM.

Học sinh lớp 10 chế tạo "hàng rào sàng lọc chống COVID-19"

Minh Ánh |

Sau khi trải qua các mùa dịch, thấy lực lượng chức năng phải căng mình chống dịch, xịt khử khuẩn, đo thân nhiệt,.... rất mất công sức và thời gian, thậm chí còn có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 nếu vô tình tiếp xúc với người bệnh. Chính vì lẽ đó, 3 em Lê Nguyễn Phụng Nghi, Trần Như Huỳnh, Nguyễn Khánh, học sinh lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Phong Điền, Cần Thơ đã bàn cách chế tạo ra máy sàng lọc chống COVID-19.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tâm sự của những "chiến sĩ" chữa COVID-19: Nhiều áp lực và cảm xúc đan xen

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với những hy sinh, cống hiến thầm lặng, các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã luôn giữ vững ý chí, không ngại khó khăn gian khổ, luôn đứng vững ở tuyến đầu chống dịch. Bên trong nơi điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng, tiếng máy thở, tiếng máy monitor kêu từng hồi đều đặn, xen kẽ trong khu phòng điều trị COVID-19 kể cả những lúc đêm muộn hay sáng sớm. Theo chân vào từng phòng điều trị, càng thấm sự bản lĩnh, kiên cường của những “chiến sĩ” chữa bệnh.

Đợt tiêm vaccine COVID-19 thứ 6 tại TPHCM có điểm gì mới?

Huyên Nguyễn - Đức Thiện |

TPHCM bắt đầu tiêm chủng đợt 6 từ 3.8, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8. Nếu được cung cấp vaccine đầy đủ, TPHCM cố gắng đạt mục tiêu tiêm cho 70% người trên 18 tuổi trong tháng này. Đợt tiêm chủng thứ 6 được xem là đợt tiêm đặc biệt nhất từ trước đến nay tại TPHCM.

Học sinh lớp 10 chế tạo "hàng rào sàng lọc chống COVID-19"

Minh Ánh |

Sau khi trải qua các mùa dịch, thấy lực lượng chức năng phải căng mình chống dịch, xịt khử khuẩn, đo thân nhiệt,.... rất mất công sức và thời gian, thậm chí còn có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 nếu vô tình tiếp xúc với người bệnh. Chính vì lẽ đó, 3 em Lê Nguyễn Phụng Nghi, Trần Như Huỳnh, Nguyễn Khánh, học sinh lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Phong Điền, Cần Thơ đã bàn cách chế tạo ra máy sàng lọc chống COVID-19.