Xúc động ngày chia tay y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Gia Lai chống COVID-19

Hữu Long - Thùy Trang |

Chiều 5.2, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ chia tay đoàn y bác sĩ Đà Nẵng tăng cường lên Gia Lai để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Tại buổi chia tay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tinh thần xung phong của đội ngũ y bác sĩ cho tuyến đầu chống dịch. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn đội ngũ y bác sĩ phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó để cùng với tỉnh Gia Lai sớm đẩy lùi được dịch bệnh, qua đó mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Hữu Long - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Cách ly theo dõi COVID-19 được hưởng bảo hiểm y tế không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chế độ hưởng bảo hiểm y tế khi cách ly theo dõi COVID-19.

Những khu vực đang phải cách ly vì COVID-19 ngày 5.2

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Từ ngày 27.1 đến 6h ngày 5.2.2021, đã có 375 ca mắc COVID-19 mới tại 10 tỉnh, thành phố. Trong 24h qua, Hà Nội đã phong tỏa chung cư Sky City 88 Láng Hạ - nơi ở của BN1956. Tính đến 6h ngày 5.2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19 nào. Như vậy kể từ ngày 27.1 đến nay, đây là lần đầu tiên sau 12h liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng: “Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cách ly theo dõi COVID-19 được hưởng bảo hiểm y tế không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chế độ hưởng bảo hiểm y tế khi cách ly theo dõi COVID-19.

Những khu vực đang phải cách ly vì COVID-19 ngày 5.2

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Từ ngày 27.1 đến 6h ngày 5.2.2021, đã có 375 ca mắc COVID-19 mới tại 10 tỉnh, thành phố. Trong 24h qua, Hà Nội đã phong tỏa chung cư Sky City 88 Láng Hạ - nơi ở của BN1956. Tính đến 6h ngày 5.2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19 nào. Như vậy kể từ ngày 27.1 đến nay, đây là lần đầu tiên sau 12h liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng: “Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.