Xu hướng chọn tour du xuân của du khách TPHCM

Huân Cao - Nam Hiệp |

Dịp Tết năm nay, du khách từ TPHCM có xu hướng chọn tour với khoảng cách khoảng 100 - 300km để thuận tiện cho việc di chuyển xe cá nhân để du xuân. Hiện các điểm du lịch biển nối tiếng như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc,... đang thu hút nhiều khách trong dịp Tết này.


Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp du lịch "tất bật" với tour Tết

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp ngành du lịch đang có kỳ vọng hoạt động kinh doanh sớm hồi sinh mạnh mẽ trong năm mới khi lượng khách mua tour, đặt khách sạn trong Tết Nhâm Dần có nhiều chuyển biến tích cực.

Mở cửa du lịch quốc tế: Còn chờ gì mà chưa mở ngay?

NHÓM PV |

3 năm dịch COVID-19 bùng phát cũng là 3 năm khó khăn chưa từng có của ngành du lịch toàn cầu. Có thể nói, ngành du lịch đã bị “đóng băng” bởi virus SARS-CoV-2. Vậy nên, khi đã có những tín hiệu lạc quan về độ phủ vaccine trên toàn thế giới, người dân kì vọng Việt Nam sẽ sớm mở cửa du lịch quốc tế. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoạt động du lịch quốc tế vào 1.5.2022, còn thành phố Hà Nội mạnh dạn đề xuất mở cửa vào thời điểm sớm hơn vào 1.4.2022. Liệu những dấu mốc mà các cơ quan quản lý đưa ra có phù hợp với tình hình dịch bệnh thời điểm hiện tại?

Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Doanh nghiệp du lịch "tất bật" với tour Tết

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp ngành du lịch đang có kỳ vọng hoạt động kinh doanh sớm hồi sinh mạnh mẽ trong năm mới khi lượng khách mua tour, đặt khách sạn trong Tết Nhâm Dần có nhiều chuyển biến tích cực.

Mở cửa du lịch quốc tế: Còn chờ gì mà chưa mở ngay?

NHÓM PV |

3 năm dịch COVID-19 bùng phát cũng là 3 năm khó khăn chưa từng có của ngành du lịch toàn cầu. Có thể nói, ngành du lịch đã bị “đóng băng” bởi virus SARS-CoV-2. Vậy nên, khi đã có những tín hiệu lạc quan về độ phủ vaccine trên toàn thế giới, người dân kì vọng Việt Nam sẽ sớm mở cửa du lịch quốc tế. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoạt động du lịch quốc tế vào 1.5.2022, còn thành phố Hà Nội mạnh dạn đề xuất mở cửa vào thời điểm sớm hơn vào 1.4.2022. Liệu những dấu mốc mà các cơ quan quản lý đưa ra có phù hợp với tình hình dịch bệnh thời điểm hiện tại?

Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".