Xe máy xếp hàng đều tăm tắp đón công dân “nhí” ở cổng trường

PHẠM NGỌC - TẠ QUANG |

Với hơn 1.000 học sinh tan học vào mỗi buổi chiều, trước đây, khu vực cổng trường Trường tiểu học Trung Giã A, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội luôn trong tình trạng lộn xộn, ùn tắc, cha mẹ con cái mỏi mắt tìm nhau. Giờ là cảnh các phụ huynh xếp hàng ngay ngắn để đón con. Hành động nhỏ này không chỉ đem lại sự an toàn cho các phụ huynh và con em mình mà còn góp phần hình thành văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử trước cổng trường học.
PHẠM NGỌC - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Giao thông tê liệt, trường học đóng cửa

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn kỷ lục kéo dài nhiều ngày đã gây trận ngập lụt lịch sử tại thành phố Vinh, giao thông tê liệt, nhiều trường học đóng cửa, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, đại diện chính quyền địa phương thừa nhận có nguyên nhân do con người từ công tác quy hoạch, mật độ xây dựng quá cao, hệ thống thoát nước cũ.

Chung tay “kiến tạo” trường học hạnh phúc

eMagazine |

“Kiến tạo” trường học hạnh phúc là cách nói hình tượng cho việc đi tìm giải pháp để đem đến cảm xúc tích cực cho thầy và trò, xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục. Khi ấy, thầy có động lực cống hiến, trò được tôn trọng và phát triển năng lực cá nhân. Với nhiệm vụ gieo mầm cho thế hệ tương lai, giáo dục nên “xây” những trường học hạnh phúc. Nhưng để làm được điều này, ngành giáo dục cần sự chung tay…

Xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa, giáo dục

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cùng với việc chú trọng xây dựng văn hoá học đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy, nhân lên những việc làm nhỏ, có ý nghĩa, những tấm gương người tốt, việc tốt ở xung quanh chúng ta đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tích cực trong các nhà trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giao thông tê liệt, trường học đóng cửa

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn kỷ lục kéo dài nhiều ngày đã gây trận ngập lụt lịch sử tại thành phố Vinh, giao thông tê liệt, nhiều trường học đóng cửa, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, đại diện chính quyền địa phương thừa nhận có nguyên nhân do con người từ công tác quy hoạch, mật độ xây dựng quá cao, hệ thống thoát nước cũ.

Chung tay “kiến tạo” trường học hạnh phúc

eMagazine |

“Kiến tạo” trường học hạnh phúc là cách nói hình tượng cho việc đi tìm giải pháp để đem đến cảm xúc tích cực cho thầy và trò, xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục. Khi ấy, thầy có động lực cống hiến, trò được tôn trọng và phát triển năng lực cá nhân. Với nhiệm vụ gieo mầm cho thế hệ tương lai, giáo dục nên “xây” những trường học hạnh phúc. Nhưng để làm được điều này, ngành giáo dục cần sự chung tay…

Xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa, giáo dục

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cùng với việc chú trọng xây dựng văn hoá học đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy, nhân lên những việc làm nhỏ, có ý nghĩa, những tấm gương người tốt, việc tốt ở xung quanh chúng ta đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tích cực trong các nhà trường.