Vùng "đỏ" tấp nập, vùng "xanh" nhộn nhịp dù chưa hết giãn cách tại Hà Nội

Thế Kỷ |

Các tuyến phố thuộc "vùng đỏ" ở Hà Nội vẫn đông đúc người và phương tiện qua lại, còn tại khu vực "vùng xanh" có phần hạn chế hơn. Ngoài ra việc kiểm soát người ra vào các khu dân cư tại "vùng xanh" vẫn được thực hiện, hàng quán được bán đồ ăn mang về...

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chống dịch ra sao sau 50 ngày giãn cách xã hội?

Thế Kỷ |

Thành phố Hà Nội vừa trải qua 50 ngày với 4 đợt giãn cách xã hội kể từ ngày 24.7. Đến nay, số ca mắc trên địa bàn đang có chiều hướng giảm dần, F0 ngoài cộng đồng cũng giảm. Lãnh đạo Hà Nội cũng xác định không nên, không thể giãn cách, phong tỏa mãi.

Phó Bí thư Hà Nội: Giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc vào tình hình dịch tễ

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Phó Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, việc giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình dịch tễ, nguy cơ dịch bệnh của từng địa bàn, từng khu vực.

Thợ xây mất việc sống vật vờ chờ Hà Nội hết giãn cách

Bảo Hân |

Gần 1,5 tháng kể từ khi Hà Nội giãn cách, 24 thợ xây, phụ hồ đang thuê trọ ở khu đô thị Đô Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bị tạm mất việc, phải nghỉ làm. Họ ở trọ trong không gian chật chội, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật với những bữa ăn đạm bạc...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội chống dịch ra sao sau 50 ngày giãn cách xã hội?

Thế Kỷ |

Thành phố Hà Nội vừa trải qua 50 ngày với 4 đợt giãn cách xã hội kể từ ngày 24.7. Đến nay, số ca mắc trên địa bàn đang có chiều hướng giảm dần, F0 ngoài cộng đồng cũng giảm. Lãnh đạo Hà Nội cũng xác định không nên, không thể giãn cách, phong tỏa mãi.

Phó Bí thư Hà Nội: Giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc vào tình hình dịch tễ

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Phó Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, việc giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình dịch tễ, nguy cơ dịch bệnh của từng địa bàn, từng khu vực.

Thợ xây mất việc sống vật vờ chờ Hà Nội hết giãn cách

Bảo Hân |

Gần 1,5 tháng kể từ khi Hà Nội giãn cách, 24 thợ xây, phụ hồ đang thuê trọ ở khu đô thị Đô Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bị tạm mất việc, phải nghỉ làm. Họ ở trọ trong không gian chật chội, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật với những bữa ăn đạm bạc...