Vừa mắc sốt xuất huyết vừa mắc COVID-19 nguy hiểm mức nào?

AN AN - DƯƠNG ANH |

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng khoa Bệnh Nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), nếu bệnh nhân mắc sốt xuất huyết kèm theo mắc COVID-19, triệu chứng sẽ nặng nề hơn, dễ biến chứng và phải điều trị kéo dài hơn.
AN AN - DƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc trên cả nước

NHÓM PV |

Trong 18 tháng qua, đã có 9.397 bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước xin thôi việc, bỏ việc. Một số tỉnh, thành phố có số lượng viên chức thôi việc, bỏ việc cao như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng…

Số ca sốt xuất huyết nặng ở miền Bắc liên tục tăng, nguyên nhân từ đâu?

AN AN - MINH HÀ |

Nhiều ca bệnh mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đều có yếu tố dịch tễ đi về từ các tỉnh phía nam. Đáng nói tình trạng của những bệnh nhân này đa phần là nặng bởi vào viện muộn.

Số ca cúm A tăng cao vào thời tiết nắng nóng có bất thường không?

AN AN - DƯƠNG ANH |

Theo các chuyên gia y tế tình trạng xuất hiện rất nhiều ca cúm A ở Hà Nội trong những ngày nắng nóng vừa qua là bất thường. Thông thường loại cúm này xuất hiện nhiều vào mùa đông xuân khi thời tiết lạnh và nồm ẩm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn cảnh làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc trên cả nước

NHÓM PV |

Trong 18 tháng qua, đã có 9.397 bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước xin thôi việc, bỏ việc. Một số tỉnh, thành phố có số lượng viên chức thôi việc, bỏ việc cao như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng…

Số ca sốt xuất huyết nặng ở miền Bắc liên tục tăng, nguyên nhân từ đâu?

AN AN - MINH HÀ |

Nhiều ca bệnh mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đều có yếu tố dịch tễ đi về từ các tỉnh phía nam. Đáng nói tình trạng của những bệnh nhân này đa phần là nặng bởi vào viện muộn.

Số ca cúm A tăng cao vào thời tiết nắng nóng có bất thường không?

AN AN - DƯƠNG ANH |

Theo các chuyên gia y tế tình trạng xuất hiện rất nhiều ca cúm A ở Hà Nội trong những ngày nắng nóng vừa qua là bất thường. Thông thường loại cúm này xuất hiện nhiều vào mùa đông xuân khi thời tiết lạnh và nồm ẩm.