"Vú nuôi" của những "ông ba mươi" ở Thủ đô

Tô Thế - Minh Ánh |

Hà Nội - Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Tiên Dược, Sóc Sơn) hiện là "ngôi nhà” của 36 chú hổ, vốn là tang vật của các vụ buôn bán và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Tại đây những chú hổ được các công nhân dày dặn kinh nghiệm chăm sóc, mọi người thường gọi vui với nhau đây là "vú nuôi" của "ông ba mươi". Ngoài hổ, hiện Trung tâm cũng đang chăm sóc nhiều loài động vật quý hiếm khác.
Tô Thế - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Nhâm Dần - Tết con cọp hay Tết con hổ?

Nguyên Đức |

Tết Nhâm Dần đã cận kề, tự dưng người bạn vong niên hỏi, năm nay ăn Tết cọp hay ăn Tết hổ? Người viết chợt ngẫm lại, trong vô vàn điển hình phong phú về tiếng Việt, hai chữ cọp và hổ cũng là một ngẫu tượng thú vị.

Tượng gỗ “Ông 30” hơn 100 triệu đồng chờ đại gia rước về chơi Tết

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Vì mang nhiều ý nghĩa phong thủy, đặc biệt vào năm Nhâm Dần, các tượng gỗ mang hình linh vật “Ông 30” đang thu hút sự quan tâm của người dân.

Xử lý vi phạm quảng cáo trái phép về động vật hoang dã trên mạng

Trương Lam |

Thời gian qua, hoạt động quảng cáo vi phạm pháp luật: Kinh doanh mua, bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD) trên không gian mạng đang ngày càng gia tăng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với việc bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhâm Dần - Tết con cọp hay Tết con hổ?

Nguyên Đức |

Tết Nhâm Dần đã cận kề, tự dưng người bạn vong niên hỏi, năm nay ăn Tết cọp hay ăn Tết hổ? Người viết chợt ngẫm lại, trong vô vàn điển hình phong phú về tiếng Việt, hai chữ cọp và hổ cũng là một ngẫu tượng thú vị.

Tượng gỗ “Ông 30” hơn 100 triệu đồng chờ đại gia rước về chơi Tết

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Vì mang nhiều ý nghĩa phong thủy, đặc biệt vào năm Nhâm Dần, các tượng gỗ mang hình linh vật “Ông 30” đang thu hút sự quan tâm của người dân.

Xử lý vi phạm quảng cáo trái phép về động vật hoang dã trên mạng

Trương Lam |

Thời gian qua, hoạt động quảng cáo vi phạm pháp luật: Kinh doanh mua, bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD) trên không gian mạng đang ngày càng gia tăng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với việc bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường.