Vụ giết người đổ bê tông: Các bị cáo thất thần khi nghe tuyên án

Anh Tú - Đình Trọng |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) 13 năm tù.

Anh Tú - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Chủ mưu vụ giết 2 người đổ bê tông ở Bình Dương bị tuyên án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) từ 13 năm tù.

Chủ mưu vụ giết người đổ bê tông đối diện với án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi) - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận một năm trước bị đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Ba bị cáo khác cũng đối diện với mức án thấp nhất là 13 năm, cao nhất là 23 năm tù giam.

Nóng nhất 24h: Đề nghị tử hình kẻ giết người giấu xác trong bê tông

Hà Vi |

Đề nghị tử hình kẻ giết người giấu xác trong bê tông; 58 người tiếp xúc ca mắc bạch cầu phải uống thuốc dự phòng; Còn bao nhiêu cơn bão tấn công nước ta trong năm 2020?... là những thông tin được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Chủ mưu "giấu xác người trong bê tông" chịu tội, chấp nhận bồi thường

Anh Tú - Đình Trọng |

Chiều 26.6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông. Trong phần tranh luận,  bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu vụ án) đã thừa nhận có trách nhiệm với cái chết của Linh và là người đã ra tay sát hại Thành tới cùng. Bị cáo Hà bày tỏ sự ăn năn hối hận và cảm ơn mẹ của bị hại Thành đã không đề nghị đền bù thiệt hại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chủ mưu vụ giết 2 người đổ bê tông ở Bình Dương bị tuyên án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) từ 13 năm tù.

Chủ mưu vụ giết người đổ bê tông đối diện với án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi) - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận một năm trước bị đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Ba bị cáo khác cũng đối diện với mức án thấp nhất là 13 năm, cao nhất là 23 năm tù giam.

Nóng nhất 24h: Đề nghị tử hình kẻ giết người giấu xác trong bê tông

Hà Vi |

Đề nghị tử hình kẻ giết người giấu xác trong bê tông; 58 người tiếp xúc ca mắc bạch cầu phải uống thuốc dự phòng; Còn bao nhiêu cơn bão tấn công nước ta trong năm 2020?... là những thông tin được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Chủ mưu "giấu xác người trong bê tông" chịu tội, chấp nhận bồi thường

Anh Tú - Đình Trọng |

Chiều 26.6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông. Trong phần tranh luận,  bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu vụ án) đã thừa nhận có trách nhiệm với cái chết của Linh và là người đã ra tay sát hại Thành tới cùng. Bị cáo Hà bày tỏ sự ăn năn hối hận và cảm ơn mẹ của bị hại Thành đã không đề nghị đền bù thiệt hại.