Video điều tra độc quyền: Cuộc giải cứu thai nhi từ tay "tử thần"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Một nữ hộ sinh tại Phòng khám Phương Thanh - 85 Giải Phóng - Hà Nội đã có thời gian làm việc 2 năm tại Phòng khám Phương Thanh đã rút gan ruột kể cho phóng viên Lao Động nghe về những ký ức ám ảnh tại phòng khám này. Nữ hộ sinh này không thể quên hình ảnh các thai nhi xấu số đã không được cứu sống sau mỗi ca phá thai từ ông Võ Thủy Phương - chủ phòng khám. Video điều tra độc quyền của Báo Lao Động đã ghi lại toàn bộ những chi tiết rùng mình về các cuộc giải cứu thai nhi qua lời kể của nữ hộ sinh này.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Bức tử thai nhi: Nỗi ám ảnh từ những cuộc giải cứu

Nhóm PV Báo Lao Động |

Sau khi bị đặt thuốc kích đẻ, thai nhi 7 tháng tuổi bị đẩy dần ra khỏi tử cung người mẹ. Mắt bé vẫn mở và ọ ẹ cất tiếng khóc chào đời. Hộ sinh Luyến vội vã tiến hành các thủ thuật sơ cứu để duy trì sự sống rồi chờ thời điểm phù hợp để "tuồn" bé ra ngoài cho đội cứu hộ.

Video điều tra độc quyền: Phơi bày sự thật khủng khiếp - Phá thai to tại phòng khám tư

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nhóm PV Lao Động đã dành vài tháng xâm nhập, tiếp cận các phòng khám sản tư nhân tại Hà Nội. Một sự thật khủng khiếp đã được phơi bày: Phòng khám Phương Thanh tại 85 Giải Phóng - Hà Nội đã bất chấp các quy định của ngành y tế thường xuyên nhận phá bỏ các ca thai có độ tuổi lớn để thu tiền. Những hình ảnh, những lời nói của ông bác sĩ chủ phòng khám trong video dưới đây đã cho thấy một tội ác tày trời.

Bức tử thai nhi: Bên trong những “địa chỉ đen”

nhóm PV Báo Lao Động |

Với những gì mắt thấy tai nghe, sau 2 năm làm việc, Luyến (tên nhân vật đã được thay đổi-PV) tin rằng, bác sĩ Phương và phòng khám Phương Thanh có thể được coi là “đen nhất” trong các “địa chỉ đen” chuyên phá bỏ các ca thai có độ tuổi lớn tại Hà Nội. Theo Quyết định 4128 ban hành năm 2016 của Bộ Y tế, tất cả hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi đều vi phạm pháp luật, trừ một số trường hợp cần cứu phụ nữ khi thai nghén đe dọa tính mạng, do thai nhi bất thường, bị dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ sau này.

"Giải cứu" bệnh nhân phá thai khỏi phòng khám có nhiều bác sĩ Trung Quốc

M.C |

Nữ bệnh nhân T phá thai tại một phòng khám tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với gói 2 triệu đồng, nhưng vì đau đớn nên chị T đã đồng ý nâng gói dịch vụ lên để không đau, nhưng sau đó được thông báo số tiền lên hơn 19 triệu đồng và bị giữ lại vì không đủ tiền trả, phải cầu cứu công an.

Phá thai tại phòng khám tư, cô gái trẻ sốc mất máu suýt chết

T.Linh |

Vụ Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em nhận được báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai về trường hợp cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thị L. bị sốc mất máu sau khi phá thai tại Phòng khám số 85 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

Báo động phá thai tuổi vị thành niên: Vô sinh thứ phát đang gia tăng

Hương Giang |

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế, cho biết mỗi năm, Việt Nam có 300.000-350.000 ca phá thai. Trong đó, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi từ 15-49 có chồng thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bức tử thai nhi: Nỗi ám ảnh từ những cuộc giải cứu

Nhóm PV Báo Lao Động |

Sau khi bị đặt thuốc kích đẻ, thai nhi 7 tháng tuổi bị đẩy dần ra khỏi tử cung người mẹ. Mắt bé vẫn mở và ọ ẹ cất tiếng khóc chào đời. Hộ sinh Luyến vội vã tiến hành các thủ thuật sơ cứu để duy trì sự sống rồi chờ thời điểm phù hợp để "tuồn" bé ra ngoài cho đội cứu hộ.

Video điều tra độc quyền: Phơi bày sự thật khủng khiếp - Phá thai to tại phòng khám tư

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nhóm PV Lao Động đã dành vài tháng xâm nhập, tiếp cận các phòng khám sản tư nhân tại Hà Nội. Một sự thật khủng khiếp đã được phơi bày: Phòng khám Phương Thanh tại 85 Giải Phóng - Hà Nội đã bất chấp các quy định của ngành y tế thường xuyên nhận phá bỏ các ca thai có độ tuổi lớn để thu tiền. Những hình ảnh, những lời nói của ông bác sĩ chủ phòng khám trong video dưới đây đã cho thấy một tội ác tày trời.

Bức tử thai nhi: Bên trong những “địa chỉ đen”

nhóm PV Báo Lao Động |

Với những gì mắt thấy tai nghe, sau 2 năm làm việc, Luyến (tên nhân vật đã được thay đổi-PV) tin rằng, bác sĩ Phương và phòng khám Phương Thanh có thể được coi là “đen nhất” trong các “địa chỉ đen” chuyên phá bỏ các ca thai có độ tuổi lớn tại Hà Nội. Theo Quyết định 4128 ban hành năm 2016 của Bộ Y tế, tất cả hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi đều vi phạm pháp luật, trừ một số trường hợp cần cứu phụ nữ khi thai nghén đe dọa tính mạng, do thai nhi bất thường, bị dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ sau này.

"Giải cứu" bệnh nhân phá thai khỏi phòng khám có nhiều bác sĩ Trung Quốc

M.C |

Nữ bệnh nhân T phá thai tại một phòng khám tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với gói 2 triệu đồng, nhưng vì đau đớn nên chị T đã đồng ý nâng gói dịch vụ lên để không đau, nhưng sau đó được thông báo số tiền lên hơn 19 triệu đồng và bị giữ lại vì không đủ tiền trả, phải cầu cứu công an.

Phá thai tại phòng khám tư, cô gái trẻ sốc mất máu suýt chết

T.Linh |

Vụ Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em nhận được báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai về trường hợp cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thị L. bị sốc mất máu sau khi phá thai tại Phòng khám số 85 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

Báo động phá thai tuổi vị thành niên: Vô sinh thứ phát đang gia tăng

Hương Giang |

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế, cho biết mỗi năm, Việt Nam có 300.000-350.000 ca phá thai. Trong đó, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi từ 15-49 có chồng thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn.