Vì sao chợ, siêu thị ở Hà Nội liên tục xuất hiện các ca mắc COVID-19?

Hà Phương |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam nhận định, chợ, siêu thị… là những khu vực có nguy cơ bùng dịch cao. Bởi các địa điểm này có đông người qua lại hơn nữa trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ COVID-19, bệnh viện ở Hà Nội lên kịch bản ra sao nếu để lọt F0?

Linh Chi - Cát Tường |

Trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thắt chặt quy trình sàng lọc, kiểm soát nghiêm ngặt người đến khám bệnh. Đồng thời, các bệnh viện cũng chủ động lên những kịch bản cụ thể khi xuất hiện ca F0.

Vùng xanh an toàn trong khu dân cư đầu tiên ở Hà Nội hoạt động ra sao?

Tùng Giang - Hà Phương |

Mô hình vùng xanh an toàn trong các cụm dân cư được quận Hoàng Mai (Hà Nội) hướng dẫn cụ thể tới 14 phường thuộc địa bàn. Nhiều người dân đánh giá đây là mô hình phòng dịch hay và cần được nhân rộng.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân số ca COVID-19 trong cộng đồng ở Hà Nội tăng

ĐỨC THIỆN - HÀ PHƯƠNG |

Những ngày vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới. Ngoài các trường hợp ghi nhận tại khu cách ly tập trung, thành phố còn phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho rằng, Hà Nội sẽ còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Đây là điều không thể không tránh khỏi, tuy nhiên thành phố đã đánh giá được đúng nguy cơ và đã rà soát được các đối tượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguy cơ COVID-19, bệnh viện ở Hà Nội lên kịch bản ra sao nếu để lọt F0?

Linh Chi - Cát Tường |

Trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thắt chặt quy trình sàng lọc, kiểm soát nghiêm ngặt người đến khám bệnh. Đồng thời, các bệnh viện cũng chủ động lên những kịch bản cụ thể khi xuất hiện ca F0.

Vùng xanh an toàn trong khu dân cư đầu tiên ở Hà Nội hoạt động ra sao?

Tùng Giang - Hà Phương |

Mô hình vùng xanh an toàn trong các cụm dân cư được quận Hoàng Mai (Hà Nội) hướng dẫn cụ thể tới 14 phường thuộc địa bàn. Nhiều người dân đánh giá đây là mô hình phòng dịch hay và cần được nhân rộng.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân số ca COVID-19 trong cộng đồng ở Hà Nội tăng

ĐỨC THIỆN - HÀ PHƯƠNG |

Những ngày vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới. Ngoài các trường hợp ghi nhận tại khu cách ly tập trung, thành phố còn phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho rằng, Hà Nội sẽ còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Đây là điều không thể không tránh khỏi, tuy nhiên thành phố đã đánh giá được đúng nguy cơ và đã rà soát được các đối tượng.