Từ 1.10, doanh nghiệp, người lao động ở TPHCM làm gì để hoạt động trở lại?

NHÓM PV |

Từ ngày 1.10, nhiều hoạt động của TPHCM đã được hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, trong đó có hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp. Vậy, doanh nghiệp, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hoạt động trở lại. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Phạm Hoài Nam - Giám đốc điều hành Hãng luật Giải Phóng về vấn đề này.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

3.570 người lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Trong ngày đầu tiên triển khai gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đã có 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng.

Những ngành nghề nào được hoạt động trở lại tại TPHCM?

NHÓM PV |

Ngày 15.9.2021, UBND TPHCM đã ban hành văn bản 3702/UBND-VX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16.9 đến ngày 30.9.2021. Đáng lưu ý, trong văn bản này có việc điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động trên địa bàn TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

3.570 người lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Trong ngày đầu tiên triển khai gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đã có 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng.

Những ngành nghề nào được hoạt động trở lại tại TPHCM?

NHÓM PV |

Ngày 15.9.2021, UBND TPHCM đã ban hành văn bản 3702/UBND-VX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16.9 đến ngày 30.9.2021. Đáng lưu ý, trong văn bản này có việc điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động trên địa bàn TPHCM.