Từ 1 tỉ đồng tiền bán vé/ngày, Hội An thất thu, có ngày chỉ bán được 2 vé

Cát Tường - Tường Minh |

Từng thu về khoảng 1 tỉ đồng tiền bán vé mỗi ngày trong những năm 2018-2019, sau dịch COVID-19, phố cổ Hội An có thời điểm chỉ bán được vỏn vẹn 2 vé, với mức giá tổng cộng là 100.000 đồng.

Cát Tường - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Hội An sẽ “khoác” trang phục cho du khách ăn mặc chưa phù hợp

Minh - Tường |

Sau vụ một phụ nữ “thả rông” vòng 1 chụp ảnh ở chùa Cầu gây náo loạn mạng xã hội dịp Tết Nguyên đán vừa qua, UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) quyết định tái khởi động kế hoạch may riêng quần áo, đặt tại các điểm di tích để du khách ăn mặc chưa phù hợp thay hoặc khoác vào, nhằm duy trị sự tôn nghiêm cũng như nét đẹp văn hóa.

Hơn 30.000 người được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 20.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 30.971 người.

Hội An "cấm cửa" ăn mặc hở hang vào di tích, du khách nói gì?

Tường Minh - Cát Tường |

Trước thông tin TP Hội An đặt may các trang phục trang nghiêm, đặt tại các di tích tín ngưỡng để phát cho những du khách mặc trang phục hở hang, phản cảm, nhiều khách du lịch bày tỏ sự đồng tình và sẵn sàng chấp hành quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hội An sẽ “khoác” trang phục cho du khách ăn mặc chưa phù hợp

Minh - Tường |

Sau vụ một phụ nữ “thả rông” vòng 1 chụp ảnh ở chùa Cầu gây náo loạn mạng xã hội dịp Tết Nguyên đán vừa qua, UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) quyết định tái khởi động kế hoạch may riêng quần áo, đặt tại các điểm di tích để du khách ăn mặc chưa phù hợp thay hoặc khoác vào, nhằm duy trị sự tôn nghiêm cũng như nét đẹp văn hóa.

Hơn 30.000 người được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 20.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 30.971 người.

Hội An "cấm cửa" ăn mặc hở hang vào di tích, du khách nói gì?

Tường Minh - Cát Tường |

Trước thông tin TP Hội An đặt may các trang phục trang nghiêm, đặt tại các di tích tín ngưỡng để phát cho những du khách mặc trang phục hở hang, phản cảm, nhiều khách du lịch bày tỏ sự đồng tình và sẵn sàng chấp hành quy định.