Trường huyện mở phòng máy giúp học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến

Minh Ánh |

Xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đây cũng là địa phương có nhiều em học sinh khó khăn, thiếu thiết bị học trực tuyến. Trước tình trạng đó và thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT TP. Cần Thơ, Trường THCS Thới Xuân đã tập trung các em đến trường học trực tuyến bằng thiết bị của nhà trường.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ kích hoạt các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón người dân về quê

Minh Ánh |

Trước thực tế người dân tự phát về quê ngày càng nhiều, Cần Thơ cũng đã kích hoạt lại các khu cách ly, trong đó có nhiều điểm là trường học để sẵn sàng đón người lao động về quê đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh Cần Thơ không có thiết bị sẽ tham gia học trực tuyến tại trường

Minh Ánh |

Các học sinh còn thiếu thiết bị học trực tuyến tại Cần Thơ sẽ được tập trung học tại trường. Các trường cũng chủ động xây dựng phương án học tập linh hoạt, vệ sinh lại trường lớp, thực hiện quy định 5K để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Giáo viên trường huyện vượt sông "ship" con chữ tới học sinh nghèo

Minh Ánh |

Trước thực tế nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn thiếu thiết bị học trực tuyến, để đảm bảo kiến thức của các em không bị đứt đoạn, các giáo viên Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) đã chia nhau mang bài tập đến tận nhà cho học sinh. Nếu em nào gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, các thầy cô sẽ đến tận nhà trực tiếp giảng bài, hỗ trợ cho các em.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần Thơ kích hoạt các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón người dân về quê

Minh Ánh |

Trước thực tế người dân tự phát về quê ngày càng nhiều, Cần Thơ cũng đã kích hoạt lại các khu cách ly, trong đó có nhiều điểm là trường học để sẵn sàng đón người lao động về quê đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh Cần Thơ không có thiết bị sẽ tham gia học trực tuyến tại trường

Minh Ánh |

Các học sinh còn thiếu thiết bị học trực tuyến tại Cần Thơ sẽ được tập trung học tại trường. Các trường cũng chủ động xây dựng phương án học tập linh hoạt, vệ sinh lại trường lớp, thực hiện quy định 5K để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Giáo viên trường huyện vượt sông "ship" con chữ tới học sinh nghèo

Minh Ánh |

Trước thực tế nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn thiếu thiết bị học trực tuyến, để đảm bảo kiến thức của các em không bị đứt đoạn, các giáo viên Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) đã chia nhau mang bài tập đến tận nhà cho học sinh. Nếu em nào gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, các thầy cô sẽ đến tận nhà trực tiếp giảng bài, hỗ trợ cho các em.