Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội: Dùng xe trực cấp cứu để làm dịch vụ
Nhóm PV |
Nhóm PV |
Nhóm PV |
Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về giá dịch vụ tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, lãnh đạo của đơn vị này thừa nhận, việc thực hiện dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu "chưa đúng hoàn toàn" theo quy định.
Nhóm PV |
Dù Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội khẳng định không dùng nhân viên y tế và lái xe trong kíp trực cấp cứu để đi làm dịch vụ, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm này đang dùng xe trực cấp cứu để làm dịch vụ kiếm tiền.
Nhóm PV |
Dù cho rằng số lượng xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô Hà Nội ít, "không đáp ứng được nhu cầu của người dân" và nhiều xe xuống cấp, nhưng lãnh đạo của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn cho phép sử dụng xe cấp cứu để chạy dịch vụ như phục vụ bóng đá, hội chợ, hay cưỡng chế...
Nhóm PV |
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã tự ban hành một bảng giá với mức phí cao gấp nhiều lần so với bảng giá thu dịch vụ theo quyết định của UBND TP Hà Nội ban hành. Điều này dẫn đến việc, người dân phải chịu mức phí vận chuyển người bệnh cao hơn nhiều so với quy định.
NHÓM PV |
Chỉ một quãng đường chưa đầy 1km, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lại thu đến 2 lần tiền với mức giá khác nhau. Nghi ngờ có điểm bất thường và thiếu minh bạch trong hoạt động thu phí dịch vụ vận chuyển của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, người dân đã làm đơn kiến nghị gửi các cấp để yêu cầu câu trả lời rõ ràng, thuyết phục.
MINH QUÂN |
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Vân Hoa |
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
PHẠM ĐÔNG |
Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Nhóm PV |
Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về giá dịch vụ tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, lãnh đạo của đơn vị này thừa nhận, việc thực hiện dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu "chưa đúng hoàn toàn" theo quy định.
Nhóm PV |
Dù Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội khẳng định không dùng nhân viên y tế và lái xe trong kíp trực cấp cứu để đi làm dịch vụ, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm này đang dùng xe trực cấp cứu để làm dịch vụ kiếm tiền.
Nhóm PV |
Dù cho rằng số lượng xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô Hà Nội ít, "không đáp ứng được nhu cầu của người dân" và nhiều xe xuống cấp, nhưng lãnh đạo của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn cho phép sử dụng xe cấp cứu để chạy dịch vụ như phục vụ bóng đá, hội chợ, hay cưỡng chế...
Nhóm PV |
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã tự ban hành một bảng giá với mức phí cao gấp nhiều lần so với bảng giá thu dịch vụ theo quyết định của UBND TP Hà Nội ban hành. Điều này dẫn đến việc, người dân phải chịu mức phí vận chuyển người bệnh cao hơn nhiều so với quy định.
NHÓM PV |
Chỉ một quãng đường chưa đầy 1km, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lại thu đến 2 lần tiền với mức giá khác nhau. Nghi ngờ có điểm bất thường và thiếu minh bạch trong hoạt động thu phí dịch vụ vận chuyển của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, người dân đã làm đơn kiến nghị gửi các cấp để yêu cầu câu trả lời rõ ràng, thuyết phục.