Trẻ “yêu” sớm và những con số khiến phụ huynh giật mình

Nhóm Pv |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này, PGS. TS Trần Thị Tuyết Hạnh – giảng viên Trường Đại học Y tế công cộng, đại diện nhóm nghiên cứu khảo sát hành vi sức khoẻ học sinh phổ thông toàn cầu tại Việt Nam để cùng trò chuyện kỹ hơn về những con số khiến nhiều phụ huynh phải giật mình.

Nhóm Pv
TIN LIÊN QUAN

Các con chuẩn bị nghỉ hè, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Minh Quang |

Nhiều phụ huynh mong muốn kỳ nghỉ hè các con sẽ được vui chơi thỏa thích, khám phá những thú vị xung quanh mình. Tuy vậy một số phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng khi kỳ nghỉ hè bố mẹ vẫn phải đi làm, không thể sát sao, theo dõi quá trình học tập, vui chơi của các con.

Giá sách giáo khoa tăng 2-3 lần, phụ huynh thêm gánh nặng

Tường Vân |

Từ năm học 2022 - 2023, Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. So với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp 2-3 lần. Điều này khiến không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉ lệ trẻ trước 14 tuổi quan hệ tình dục tăng: Phụ huynh tìm nguyên nhân

Nhóm Pv |

Theo kết quả điều tra mới nhất của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan chuyên môn cho thấy tỉ lệ học sinh quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi ở Việt Nam tăng gấp 2 lần trong 6 năm. Trước thông tin này nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Các con chuẩn bị nghỉ hè, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Minh Quang |

Nhiều phụ huynh mong muốn kỳ nghỉ hè các con sẽ được vui chơi thỏa thích, khám phá những thú vị xung quanh mình. Tuy vậy một số phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng khi kỳ nghỉ hè bố mẹ vẫn phải đi làm, không thể sát sao, theo dõi quá trình học tập, vui chơi của các con.

Giá sách giáo khoa tăng 2-3 lần, phụ huynh thêm gánh nặng

Tường Vân |

Từ năm học 2022 - 2023, Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. So với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp 2-3 lần. Điều này khiến không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉ lệ trẻ trước 14 tuổi quan hệ tình dục tăng: Phụ huynh tìm nguyên nhân

Nhóm Pv |

Theo kết quả điều tra mới nhất của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan chuyên môn cho thấy tỉ lệ học sinh quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi ở Việt Nam tăng gấp 2 lần trong 6 năm. Trước thông tin này nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang, lo lắng.