Trẻ em mắc những bệnh gì nên trì hoãn tiêm vaccine COVID-19?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Ngày 27.10, TPHCM bắt đầu khởi động tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại quận 1 và huyện Củ Chi. Thông tin chỉ dẫn về việc tiêm chủng cho trẻ được nhiều phụ huynh  quan tâm. TS Đặng Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng Văn phòng tiêm chủng Mở rộng Quốc gia (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) đã tư vấn xung quanh vấn đề này.

THẢO ANH - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

TPHCM mở rộng phương án tiêm vaccine COVID-19, giúp trẻ sớm đi học trở lại

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Ngày 27.10, huyện Củ Chi tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Sau đó, thành phố sẽ mở rộng các điểm tiêm, giúp trẻ sớm đi học trở lại.

Nới lỏng các điều kiện đi máy bay, tàu hoả, nguy cơ dịch COVID-19 ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Các chuyên gia y tế cho rằng việc nới lỏng dịch vụ vận tải đặc biệt là tàu hoả, máy bay là phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên trong tình hình dịch COVID-19, các hoạt động được nới lỏng nhưng không buông lỏng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

TPHCM mở rộng phương án tiêm vaccine COVID-19, giúp trẻ sớm đi học trở lại

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Ngày 27.10, huyện Củ Chi tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Sau đó, thành phố sẽ mở rộng các điểm tiêm, giúp trẻ sớm đi học trở lại.

Nới lỏng các điều kiện đi máy bay, tàu hoả, nguy cơ dịch COVID-19 ra sao?

AN AN - HOÀI ANH |

Các chuyên gia y tế cho rằng việc nới lỏng dịch vụ vận tải đặc biệt là tàu hoả, máy bay là phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên trong tình hình dịch COVID-19, các hoạt động được nới lỏng nhưng không buông lỏng.