Trải nghiệm băng rừng 15km theo chân người Dao đỏ Sapa hái lá thuốc tắm

Tô Thế - Hà Phương |

Bản Tà Phìn (cách thị trấn Sapa, Lào Cai khoảng 15km) nổi tiếng với dịch vụ tắm lá thuốc của người Dao đỏ. Khác với địa điểm tắm lá thuốc tại thị trấn, nơi đây vẫn giữ nghề làm thuốc tắm truyền thống.

Tô Thế - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nước trầm trọng, Sapa đối diện nguy cơ vỡ trận dịp nghỉ lễ 30.4

Phan Anh |

Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn thị trấn Sapa (huyện Sapa, Lào Cai) đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch nghiêm trọng. Người dân “nô nức” chở nước đi bán với mức giá 300.000 đồng đến 500.000 đồng/m3. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn đối mặt nguy cơ “vỡ trận” trước dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Vụ "cả bản" vây tài xế đòi 400 triệu: Đừng làm xấu xí hình ảnh Sapa

Cường Ngô |

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 771 /UBND-QLĐT ngày 4.3 về việc điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi 12h15 ngày 1.3, trên quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa.

Sáng cuối tuần, người Hà Nội ra đường mà ngỡ ở Sapa mờ sương

Văn Thắng - Hà Phương |

Từ sáng sớm đến trưa nay (12.11), Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc khiến nhiều công trình cao tầng của thủ đô bỗng dưng "biến mất".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thiếu nước trầm trọng, Sapa đối diện nguy cơ vỡ trận dịp nghỉ lễ 30.4

Phan Anh |

Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn thị trấn Sapa (huyện Sapa, Lào Cai) đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch nghiêm trọng. Người dân “nô nức” chở nước đi bán với mức giá 300.000 đồng đến 500.000 đồng/m3. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn đối mặt nguy cơ “vỡ trận” trước dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Vụ "cả bản" vây tài xế đòi 400 triệu: Đừng làm xấu xí hình ảnh Sapa

Cường Ngô |

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 771 /UBND-QLĐT ngày 4.3 về việc điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi 12h15 ngày 1.3, trên quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa.

Sáng cuối tuần, người Hà Nội ra đường mà ngỡ ở Sapa mờ sương

Văn Thắng - Hà Phương |

Từ sáng sớm đến trưa nay (12.11), Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc khiến nhiều công trình cao tầng của thủ đô bỗng dưng "biến mất".