TPHCM: Nhiều trẻ em mắc bệnh hô hấp nặng phải nằm điều trị dài ngày

NGUYỄN LY |

TPHCM - Thời gian qua, số ca mắc các bệnh về đường hô hấp không ngừng gia tăng tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia dịch tễ, từ tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm dịch bệnh hô hấp tăng mạnh nên các bệnh viện tuyến cuối sẽ luôn trong tình trạng quá tải điều trị.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Cách bảo vệ trẻ trước dịch bệnh hô hấp hoành hành

Nguyễn Ly |

Hiện nay mỗi ngày, cả nước có hàng nghìn bệnh nhi khám và nhập viện vì có nhiều bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Tại các tỉnh phía Nam đang là thời điểm thời tiết thay đổi trong ngày liên tục, cộng với tình hình dịch chồng dịch nên số lượng bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và chuyển nặng tăng đột biến.

Nhiều trẻ sau mắc COVID-19 dễ chuyển nặng khi mắc các bệnh hô hấp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dịch bệnh COVID-19 tấn công trẻ em, ngoài những trường hợp có bệnh lý nền có tỉ lệ chuyển nặng, suy hô hấp lớn, còn lại đa phần khi trẻ mắc COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ, thậm chí là thoáng qua. Tuy nhiên, thời gian này, tại TPHCM, các loại bệnh hô hấp khác đang hoành hành, nhiều trẻ từng mắc COVID-19 nên chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, khi mắc bệnh dễ chuyển nặng.

Hàng loạt trẻ em Quảng Ngãi nhập viện vì bệnh đường hô hấp

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi- Hơn 1 tháng qua, bệnh nhi bị viêm đường hô hấp đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng cao gấp 2 - 3 lần so với giai đoạn trước. Nhiều bệnh gây ra biến chứng nặng cho trẻ, trong đó có viêm phổi do vi rút Adeno.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cách bảo vệ trẻ trước dịch bệnh hô hấp hoành hành

Nguyễn Ly |

Hiện nay mỗi ngày, cả nước có hàng nghìn bệnh nhi khám và nhập viện vì có nhiều bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Tại các tỉnh phía Nam đang là thời điểm thời tiết thay đổi trong ngày liên tục, cộng với tình hình dịch chồng dịch nên số lượng bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và chuyển nặng tăng đột biến.

Nhiều trẻ sau mắc COVID-19 dễ chuyển nặng khi mắc các bệnh hô hấp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dịch bệnh COVID-19 tấn công trẻ em, ngoài những trường hợp có bệnh lý nền có tỉ lệ chuyển nặng, suy hô hấp lớn, còn lại đa phần khi trẻ mắc COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ, thậm chí là thoáng qua. Tuy nhiên, thời gian này, tại TPHCM, các loại bệnh hô hấp khác đang hoành hành, nhiều trẻ từng mắc COVID-19 nên chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, khi mắc bệnh dễ chuyển nặng.

Hàng loạt trẻ em Quảng Ngãi nhập viện vì bệnh đường hô hấp

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi- Hơn 1 tháng qua, bệnh nhi bị viêm đường hô hấp đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng cao gấp 2 - 3 lần so với giai đoạn trước. Nhiều bệnh gây ra biến chứng nặng cho trẻ, trong đó có viêm phổi do vi rút Adeno.