TPHCM: Bệnh viện căng mình điều trị nhiều bệnh truyền nhiễm tăng cùng lúc

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dịch sốt xuất huyết bùng phát đang khiến các bệnh viện tuyến cuối lao đao, thì nay dấu hiệu số ca chuyển nặng của COVID-19 bắt đầu xuất hiện. Đơn cử, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hiện là tuyến cuối tiếp nhận điều trị COVID-19, chỉ trong 1 tuần số lượng bệnh nhân nặng nhập viện gấp đôi so với tuần trước đó.
NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nói gì về khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ?

Thanh Chân |

TPHCM - Liên quan đến kiến nghị việc khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng việc này là hợp lý nhưng có thể không có hiệu quả thực tế.

Nguyên nhân số ca sốt xuất huyết năm nay liên tục tăng mạnh

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến số ca sốt xuất huyết năm nay tăng mạnh là do vừa trải qua thời gian dài dịch bệnh COVID-19 khiến hệ miễn dịch của nhiều người suy yếu. Ngoài ra tác nhân thời tiết cực đoan cũng là yếu tố tác động rất lớn đến tình hình sốt xuất huyết hiện nay.

Vừa mắc sốt xuất huyết vừa mắc COVID-19 nguy hiểm mức nào?

AN AN - DƯƠNG ANH |

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng khoa Bệnh Nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), nếu bệnh nhân mắc sốt xuất huyết kèm theo mắc COVID-19, triệu chứng sẽ nặng nề hơn, dễ biến chứng và phải điều trị kéo dài hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia nói gì về khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ?

Thanh Chân |

TPHCM - Liên quan đến kiến nghị việc khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng việc này là hợp lý nhưng có thể không có hiệu quả thực tế.

Nguyên nhân số ca sốt xuất huyết năm nay liên tục tăng mạnh

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến số ca sốt xuất huyết năm nay tăng mạnh là do vừa trải qua thời gian dài dịch bệnh COVID-19 khiến hệ miễn dịch của nhiều người suy yếu. Ngoài ra tác nhân thời tiết cực đoan cũng là yếu tố tác động rất lớn đến tình hình sốt xuất huyết hiện nay.

Vừa mắc sốt xuất huyết vừa mắc COVID-19 nguy hiểm mức nào?

AN AN - DƯƠNG ANH |

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng khoa Bệnh Nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), nếu bệnh nhân mắc sốt xuất huyết kèm theo mắc COVID-19, triệu chứng sẽ nặng nề hơn, dễ biến chứng và phải điều trị kéo dài hơn.