Toàn bộ thông tin cần lưu ý khi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023

Nhóm PV |

Trước khi bước vào mùa tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, cần lưu ý những gì? Chương trình Tư vấn pháp luật hôm nay sẽ thông tin tới quý vị về thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự; mức phạt phổ biến về nghĩa vụ quân sự năm 2023; tân sinh viên làm thế nào để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?...
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đi xuất khẩu lao động có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

LƯƠNG HẠNH |

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định cụ thể về các trường hợp tạm hoãn nhập ngũ.

Thí sinh lo lắng khi được yêu cầu nộp giấy tờ để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Huyên Nguyễn |

Năm 2022, Bộ GDĐT điều chỉnh thời gian công bố kết quả trúng tuyển đại học muộn hơn so với thường lệ, trong khi đó, nhiều Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại các địa phương lại yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trước ngày 15.9. Điều này đã tạo nên những lo lắng đối với các thí sinh.

Không chấp hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị phạt thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Nếu trốn tránh, không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sựsẽ bị xử phạt theo tùy mức độ vi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đi xuất khẩu lao động có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

LƯƠNG HẠNH |

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định cụ thể về các trường hợp tạm hoãn nhập ngũ.

Thí sinh lo lắng khi được yêu cầu nộp giấy tờ để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Huyên Nguyễn |

Năm 2022, Bộ GDĐT điều chỉnh thời gian công bố kết quả trúng tuyển đại học muộn hơn so với thường lệ, trong khi đó, nhiều Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại các địa phương lại yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trước ngày 15.9. Điều này đã tạo nên những lo lắng đối với các thí sinh.

Không chấp hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị phạt thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Nếu trốn tránh, không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sựsẽ bị xử phạt theo tùy mức độ vi phạm.